Sáng chế "điều hòa" không cần điện cho ngày hè 45 độ C

  •   4,511
  • 17.592

Chiếc điều hòa cực thân thiện với môi trường vì được làm từ vỏ chai nhựa là một giải pháp tuyệt vời dành cho những nơi phải sống trong tình trạng thiếu điện. Không cần dùng điện, nhưng theo đại diện của Eco-Cooler nó có thể giảm nhiệt tới 5 độ C.

Ở thành phố, gia đình không cần quá khá giả cũng có thể trang bị cho mình một chiếc điều hòa, xua tan đi cơn nóng chảy mỡ của mùa hè.

Tuy nhiên, bạn biết đấy, mùa hè chưa bao giờ là thảm hoạ nếu không... mất điện, và thời gian chờ đợi điện về thực sự là ác mộng. Dù có dỗi cả thế giới, điện nó cũng chẳng chịu về cho.

Nhưng đấy là bạn còn may mắn lắm vì còn có điện để mà mất. Tại Bangladesh, hơn 70% hộ dân không biết điện là gì. Và để nâng tầm thảm họa, cũng 70% người dân ở đây đang sống trong những ngôi nhà lợp bằng mái tôn. Hệ quả là thường xuyên trong mùa hè, nhiệt độ phòng tại quốc gia này chạm ngưỡng... 45 độ C.

Tình nguyện viên đang "lắp đặt" điều hòa không cần điện năng cho các hộ dân Bangladesh.
Tình nguyện viên đang "lắp đặt" điều hòa không cần điện năng cho các hộ dân Bangladesh. (Ảnh: Internet).

Nhà là nơi chúng ta dừng chân, nghỉ ngơi, ngủ, ăn, nói chung là thực hiện tất cả những nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng với nhiệt độ như vậy, lại không có điện thì có lẽ nhà chẳng còn là nhà nữa. Đây là thực trạng chung của không chỉ Bangladesh mà còn tại nhiều ngôi làng trên thế giới.

Tuy nhiên để giải quyết chuyện này, một công ty quảng cáo tên Grey Dhaka, cùng các tình nguyện viên đã đưa ra một ý tưởng về một chiếc "điều hòa" - đúng hơn là máy làm mát - không cần dùng đến điện, với tên gọi Eco-Cooler.

Nghe kêu thế thôi, Eco-Cooler thực ra có cấu tạo rất đơn giản: những chai nhựa đã qua sử dụng được cắt làm đôi, gắn lên một tấm bảng bằng bất kỳ chất liệu gì.

Tự chế điều hòa

Các bước chế tạo điều hòa không cần điện Eco-Cooler.
Các bước chế tạo điều hòa không cần điện Eco-Cooler.

Sau đó, áp nguyên tấm bảng vào cửa sổ là xong! Chúng ta đã có một máy điều hòa không cần điện mà lại cực kỳ thân thiện với môi trường.

Việc khí khi thổi ra sẽ được giải phóng khỏi áp suất cũng giúp khí trở nên mát hơn.
Việc khí khi thổi ra sẽ được giải phóng khỏi áp suất cũng giúp khí trở nên mát hơn.

Nguyên lý của Eco-Cooler được vận dụng từ một quy tắc vật lý: hãy để ý rằng khi bạn hà hơi, không khí thở ra sẽ nóng. Nhưng nếu chu mồm lền thổi, luồng khí sẽ có nhiệt độ thấp hơn.

Khi chu miệng lên thổi, không khí sẽ bị nén lại để đi qua miệng. Luồng khí có kích cỡ nhỏ hơn, đồng nghĩa với việc nhiệt độ thoát ra sẽ nhanh hơn. Đồng thời, việc khí khi thổi ra sẽ được giải phóng khỏi áp suất cũng giúp khí trở nên mát hơn.

Bằng việc sử dụng Eco-Cooler, nhiệt độ trong phòng tại nhiều nơi đã giảm tới 5 độ C.
Bằng việc sử dụng Eco-Cooler, nhiệt độ trong phòng tại nhiều nơi đã giảm tới 5 độ C.

Tương tự như vậy, khi gió thổi qua vỏ chai, không khí sẽ bị cổ chai nén lại, và tạo ra những luồng gió có nhiệt độ thấp hơn.

Theo ghi nhận, bằng việc sử dụng Eco-Cooler, nhiệt độ trong phòng tại nhiều nơi đã giảm tới 5 độ C, giúp cuộc sống người dân trở nên dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.

Để biết thêm thông tin về thiết bị này, mời các bạn xem qua video dưới đây. Đảm bảo không phục không tính tiền!

Cập nhật: 31/05/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 4,511
  • 17.592