Siêu bão Doksuri hướng vào Biển Đông, Nam Bộ mưa dông

  •  
  • 214

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Doksuri hoạt động ở vùng biển phía đông của Philippines duy trì sức gió mạnh nhất cấp 14-15, giật trên cấp 17 trong những giờ qua.

Ngày 25/7, bão di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 15km/h và khả năng mạnh thêm. Chiều nay, hình thái này có thể phát triển thành siêu bão khi vùng gần tâm ghi nhận sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi, di chuyển chậm lại và duy trì cường độ cho đến khi tiến vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông ngày 26/7.

Bản đồ dự báo hướng đi cho thấy sau khi vào Biển Đông, siêu bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, cường độ giảm xuống cấp 14. Ngày 28/7, hình thái trên khả năng đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). 

Cơ quan khí tượng nhận định, bão Doksuri ít nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta mà chủ yếu gây tác động trên biển.  

Từ ngày 25/7, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Dự báo đường đi của bão Doksuri khả năng phát triển thành siêu bão trong hôm nay
Dự báo đường đi của bão Doksuri khả năng phát triển thành siêu bão trong hôm nay (ngày 25/7) trước khi vào Biển Đông. (Ảnh: VNDMS).

Trên đất liền, mưa dông duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay. Lượng mưa phổ biến 20-50mm/ngày, có nơi trên 70mm, tập trung về chiều và đêm. Người dân đề phòng nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận cũng ghi nhận lượng mưa phổ biến 20-40mm trong hôm nay. Mưa lớn ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 26/7, nắng nóng mở rộng ra Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Nhiệt độ có nơi tăng nhanh trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-60% gây cảm giác khô, nóng bức.

Ngày 15/7, bão Talim hình thành trên Biển Đông từ một áp thấp nhiệt đới, là cơn bão đầu tiên hoạt động tại khu vực trong năm nay. Doksuri nhiều khả năng là cơn bão số 2. Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến ngày 20/8, Biển Đông có thể hứng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Trước nguy cơ bão Doksuri ảnh hưởng đến thời tiết biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Địa phương cần rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm; rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cập nhật: 25/07/2023 Dân Trí
  • 214