Miền Bắc nắng nóng 4 ngày rồi chuyển mưa dông

  •  
  • 91

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc trong các ngày 24-27/7, sau đó khu vực chuyển mưa dông cuối tuần. Ngược lại, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng giảm dần từ giữa tuần tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 24/7, nắng nóng tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Tại Hà Nội, nền nhiệt có thể tiếp tục gia tăng trong hôm nay khi chạm ngưỡng cao nhất 37 độ C. Người dân di chuyển trên bề mặt hấp thụ nhiệt lớn như bê tông, đường nhựa có thể cảm nhận mức nhiệt cao trên 40 độ C.

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trong khi đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn ở trong chuỗi ngày liên tục xuất hiện mưa rào kèm dông về chiều và tối. Các ngày 24-25/7, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế trở vào đến Bình Thuận khả năng kéo dài trong 3-4 ngày tới. 

Dự báo nền nhiệt tại Hà Nội trong 10 ngày tới.
Dự báo nền nhiệt tại Hà Nội trong 10 ngày tới. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/7: 

Hà Nội: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm không mưa, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc có mây, ngày nắng; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có nơi nắng nóng. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối mưa to, rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cập nhật: 24/07/2023 Dân Trí
  • 91