Có cần xem lại giải Nobel?

  •  
  • 648

Anh quốc vẫn xếp thứ 2, sau Mỹ, về số lượng và tính hiệu quả của các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu trên thế giới.

Dù vậy, trong những năm gần đây, không nhiều công trình nghiên cứu khoa học của nước Anh được nhận giải Nobel. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu của Vụ Kinh doanh, Cải tiến và Kỹ năng – Anh.

Vào thời gian này hàng năm, các nhà khoa học thường hướng về Viện Karolinska của Thụy Điển, để xem liệu các công trình nghiên cứu của họ có nhận được giải thưởng Nobel – giải thưởng cao quý dành cho những nhân vật xuất sắc nhất trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học và vì hoà bình.

Trong thế kỷ trước, Anh quốc đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học được trao giải Nobel. Nhưng những công trình khoa học của Anh được giải thưởng này hiện không nhiều như 30 hay 40 năm trước đây. Giải thưởng này thường được coi như là một chuẩn mực để đánh giá và so sánh sự phát triển của ngành khoa học giữa các quốc gia trên thế giới. Nhưng liệu thước đo này có phản ánh đúng?

 

Giải thưởng Nobel thường được trao cho những công trình khoa học đã được tiến hành cách đây hàng thập kỷ và một vấn đề khác là mặc dù các công trình nghiên cứu khoa học được giải Nobel đều rất xuất sắc, nhưng chất lượng của những nghiên cứu này không được xem xét. Do vậy, cần có một phương pháp toàn diện hơn để đánh giá số lượng của những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học người Anh, đã được công nhận từ các đồng nghiệp của họ trên toàn thế giới.

Chẳng hạn, một nghiên cứu được tiến hành gần đây bởi Vụ Kinh doanh, Cải tiến và Kỹ năng – Anh, cho thấy một kết quả khá ấn tượng về ngành khoa học của Anh quốc.

Theo kết quả nghiên cứu trên, nước Anh đứng thứ 2, sau Mỹ, về số lượng và tính hiệu quả của các công trình nghiên cứu khoa học được công bố. Nếu so sánh giữa các quốc gia thuộc thuộc nhóm G8, Anh quốc xếp thứ nhất về số lượng các giải thưởng nghiên cứu khoa học được áp dụng trong cộng đồng.

Nghiên cứu cũng đã phân tích 8.000 tạp chí khoa học hàng đầu trên thế giới và phát hiện ra rằng có tới 12% công trình khoa học được đăng trên những tạp chí đó là của các nhà khoa học đến từ Anh quốc, tỷ lệ này chỉ đứng sau Mỹ. Trong khi đó, tỷ lệ các nghiên cứu khoa học của nước này, được đăng trên các tờ báo khoa học trên thế giới, cũng tăng 1%, từ 13,4% lên14,4%. Tầm ảnh hưởng của các nghiên cứu khoa học thậm chí còn xếp trên Mỹ và chỉ xếp sau nước đứng đầu là Đức.

Hà Hương - Vietnamnet (Theo Independent)
  • 648