Thanh Hóa: 152 người bị ngộ độc do ăn nhộng tằm

  •  
  • 281

Ông Nguyễn Đăng Ngoạn, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ ngày 21 đến 27-3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 152 người thuộc các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy và Bá Thước bị ngộ độc đều do ăn nhộng tằm.

Những bệnh nhân bị ngộ độc có chung triệu chứng đau đầu, hoa mắt chóng mặt, sưng các cơ và nôn mửa nhưng không bị tiêu chảy.

Theo phản ảnh của những bệnh nhân, gia đình đã mua nhộng tằm của những người đi bán rong (cư trú ở huyện Vĩnh Lộc) để ăn thì bị ngộ độc. Thời gian phát bệnh sớm nhất là 30 phút sau khi ăn, chậm nhất là sau 6 giờ. Các bệnh nhân đã được sơ cứu kịp thời nên không có trường hợp nào nguy kịch. Đến 28-3 còn tám bệnh nhân phải nằm lại điều trị. Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ chẩn đoán là có thể bị nhiễm hóa chất do người bán trộn vào để bảo quản nhộng tằm.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã gửi mẫu bệnh phẩm ra trung ương để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

 

Theo TTXVN, TTO
  • 281