Thế giới thở phào khi khối pin 2,6 tấn bốc cháy trong bầu khí quyển

  •  
  • 954

Đúng như dự đoán, khối pin Expose Pallet 9 (EP9) từ ISS đã đi vào bầu khí quyển Trái đất cuối tuần qua.

EP9 nặng 2630kg đã được thả khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2021 và đã bay quanh quỹ đạo hành tinh của chúng ta kể từ đó. Rất có thể nó đã cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển, nhưng không loại trừ khả năng các nguyên tố riêng lẻ đã chạm tới bề mặt hành tinh.

EP9 dường như đã bị bốc cháy hoàn toàn trước khi chạm xuống bề mặt Trái đất.
EP9 dường như đã bị bốc cháy hoàn toàn trước khi chạm xuống bề mặt Trái đất.

Phát ngôn viên Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) Sandra Jones cho biết cơ quan này “đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng” các mảnh vỡ nằm trong EP9 và kết luận rằng nó đi vào bầu khí quyển Trái đất một cách an toàn. Cần lưu ý rằng đây là vật thể nặng nhất từng bị thả ra khỏi trạm ISS, nó di chuyển vào bầu khí quyển khi bay giữa Mexico và Cuba. Theo Sandra Jones, NASA tin rằng không có bộ phận nào còn tồn tại sau khi đi vào bầu khí quyển.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cũng theo dõi đường bay của EP9. Trong một tuyên bố được đưa ra vào đầu tuần trước, ESA cho biết khả năng một số mảnh vụn không gian sẽ không bốc cháy trong bầu khí quyển, tuy nhiên việc rơi trúng con người là “rất thấp”. Đồng thời, ESA thừa nhận “một số bộ phận có thể rơi xuống Trái đất”. Theo ước tính của nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell, khoảng 500 kg mảnh vụn đã rơi xuống bề mặt Trái đất.

Theo ESA, nguy cơ một số mảnh vụn không gian rơi trúng người thấp hơn khoảng 65.000 lần so với nguy cơ bị sét đánh. Rất có thể, xác suất xảy ra kết quả như vậy thực sự là cực kỳ nhỏ, đó là lý do tại sao ISS đã thả khối pin nặng hơn 2,6 tấn ra ngoài không gian vào ngày 11/3/2021. Kể từ đó, pin đã qua sử dụng vẫn còn ở trên quỹ đạo Trái đất, quay quanh hành tinh 90 phút/lần. Việc tiếp xúc với bầu khí quyển mỏng ở quỹ đạo Trái đất thấp dần dần làm chậm tốc độ của khối cho đến khi trọng lực cuối cùng kéo nó trở lại bầu khí quyển trong tuần qua.

Mặc dù vậy, vẫn có những "mảnh vụn" của khối pin vẫn còn tồn tại sau khi bốc cháy.
Mặc dù vậy, vẫn có những "mảnh vụn" của khối pin vẫn còn tồn tại sau khi bốc cháy.

Khối pin EP9 bao gồm 6 pin lithium-ion mới, được tàu vũ trụ HTV của Nhật Bản chuyển đến ISS. Sau đó, các phi hành gia đã sử dụng cánh tay robot để thay thế pin niken-hydro đã lỗi thời. Sau một thời gian sử dụng, khối pin này phải được xử lý. Vấn đề là tàu vũ trụ HTV đã bị hủy bỏ vào năm 2020 và không có tàu chở hàng nào khác được thiết kế để đón khối pin từ trạm. Vì vậy, ISS đã quyết định thả khối pin ra ngoài không gian không có kiểm soát - tức nó sẽ quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.

Cập nhật: 12/03/2024 NĐT
  • 954