Video: Nước chạy thận không đảm bảo tinh khiết sẽ nguy hiểm thế nào?

  •  
  • 662

Trong hệ thống chạy thận nhân tạo, nước là một trong hai yếu tố quan trọng nhất. Trung bình 1 bệnh nhân chạy thận cần tới 22.000 lít nước siêu tinh khiết mỗi năm.

Nếu nước không đảm bảo tinh khiết, dễ dẫn đến biến chứng khi chạy thận.
Nếu nước không đảm bảo tinh khiết, dễ dẫn đến biến chứng khi chạy thận.

Do thận của người bệnh bị hư, không còn khả năng lọc tạp chất, ion và vi khuẩn xâm nhập vào máu nên nước truyền cần phải đảm bảo sạch tuyệt đối.

Nguồn nước không đảm bảo siêu tinh khiết dễ gây tai biến cho bệnh nhân trong quá trình chạy thận nhân tạo.

Cập nhật: 09/06/2017 Theo VnExpress
  • 662