10 sinh vật kỳ lạ và độc đáo mà các nhà khoa học đã phát hiện ra trong năm 2018

  •   4,73
  • 2.183

10 sinh vật mới này sẽ giúp chúng ta hình dung được môi trường sống trên Trái Đất đa dạng, phong phú và khắc nghiệt đến thế nào.

Hàng năm, các nhà khoa học tìm ra khoảng 18.000 loài động vật hoặc thực vật mới, nhưng con số này vẫn còn rất nhỏ bé so với những sinh vật bí ẩn trong tự nhiên mà chúng ta chưa từng nghe nói đến. Mặt khác, có đến 20.000 giống loài tuyệt chủng mỗi năm, đồng nghĩa với việc nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội biết được những đặc điểm, tập tính mà chúng sử dụng để thích nghi với môi trường sống trên Trái Đất.

Mới đây, Đại học Khoa học Môi trường và Lâm nghiệp (ESF), thuộc Đại học New York đã công bố danh sách “Top 10 sinh vật mới trong năm 2018” nhằm nâng cao ý thức về việc hệ sinh thái tự nhiên trên Trái Đất. Mỗi năm kể từ 2008 đến nay, ESF luôn lựa chọn 10 loài mới khác nhau mới được phát hiện để minh họa cho cuộc sống thiên nhiên rộng lớn, kỳ lạ và bí ẩn mà nhân loại chưa thể khám phá hết.

Top 10 sinh vật mới được phát hiện trong năm 2018 do ESF công bố.
Top 10 sinh vật mới được phát hiện trong năm 2018 do ESF công bố.

Quentin Wheeler, Hiệu trưởng của ESF cho biết: “Nếu chúng ta không tìm ra, đặt tên cũng như miêu tả chi tiết những sinh vật này, rất có thể chúng sẽ biến mất vĩnh viễn trước khi chúng ta có cơ hội thực hiện những điều đó. Ngoài ra, những đặc điểm sống của chúng cũng sẽ giúp chúng ta hiểu được sâu hơn về hệ sinh thái sinh vật trên Trái Đất cũng như làm phong phú thêm lịch sử tiến hóa tự nhiên”.

Dưới đây là danh sách 10 sinh vật mới phát hiện mà ESF lựa chọn cho năm nay.

Ancoracysta twista

Ancoracysta twista
Ancoracysta twista là một sinh vật nhân thực đơn bảo. Nó sử dụng phần râu của mình như một chân vịt để tạo ra lực đẩy giúp bản thân di chuyển và tìm kiếm thức ăn (vi sinh vật). Ancoracysta twista được phát hiện ở một hồ nuôi thủy sản tại San Diego, California. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra những loài có họ hàng gần nhất với sinh vật đơn bào này.

Dinizia jueirana-facao

Dinizia jueirana-facao
Họ cây Dinizia jueirana-facao còn có tên gọi khác là cây Đại Tây Dương (Atlantic) và được tìm thấy duy nhất tại khu vực gần Thung lũng Reserva Natural Vale ở Espirito Santo, Brazil. Loài thực vật này nặng khoảng 56 tấn với số lượng cực kỳ khan hiếm. Hiện tại, giới khoa học mới chỉ phát hiện ra 25 loài khác nhau thuộc họ cây này, một nửa trong số đó đang tồn tại bên ngoài những khu vực bảo tồn và đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Epimeria quasimodo

Epimeria quasimodo
Epimeria quasimodo là một loài động vật giáp xác dài khoảng 2 inch và có đặc điểm các chi giống như những loài sinh vật sống tại khu vực nước lạnh. Epimeria quasimodo là một trong 26 loài giáp xác mới thuộc họ Epimeria, thường sống tại Nam Đại Dương. Cụm từ quasimodo được lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong tác phẩm "The Hunchback of Notre Dame" (Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà) nhằm miêu tả lại phần bướu trên thân của loài động vật này.

Nymphister kronaueri

Nymphister kronaueri
Nymphister kronaueri là một loài côn trùng sống kí sinh trên thân loài kiến Eciton mexicanum. Kích cỡ, hình dáng và màu sắc của giống côn trùng này tình cờ trùng khớp với khoang bụng của Eciton mexicanum và bám chặt vào thành bụng của vật chủ. Khi vật chủ dừng lại, Nymphister kronaueri sẽ lập tức rời bỏ và chỉ trở lại khi vật chủ tiếp tục di chuyển.

Pongo tapanuliensis

Pongo tapanuliensis
Các nhà khoa học xác nhận đười ươi Pongo tapanuliensis chính là một trong những hậu duệ của loài tinh tinh khổng lồ và cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nhất thế giới. Hiện tại, chỉ có khoảng 800 con vượn này đang sinh sống tại Sumatra.

Pseudoliparis swirei

Pseudoliparis swirei
Pseudoliparis swirei còn được coi là cá sư tử Mariana và là loài cá sống ở nơi sâu nhất của đại dương mà con người từng phát hiện. Loài sinh vật này có kích thước nhỏ, chỉ dài khoảng 11cm. Tuy nhiên, Pseudoliparis swirei lại được coi là kẻ săn mồi hàng đầu trong các sinh vật họ hàng của mình tại rãnh đại dương Mariana.

Sciaphila sugimotoi

Sciaphila sugimotoi
Sciaphila sugimotoi là một trong số ít những thực vật dị dưỡng còn tồn tại trên Trái Đất. Loài thực vật này sống cộng sinh và hút chất dinh dưỡng từ một loại nấm đặc trưng sống lân cận. Sciaphila sugimotoi có chiều cao khoảng 10cm và thường nở hoa vào tháng 9 - tháng 10.

Thiolava veneris

Thiolava veneris
Thiolava veneris là một loài vi khuẩn được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2011, 3 năm sau khi núi lửa ngầm Tagoro phun trào dọc bờ biển của quần đảo Canary. Các nhà khoa học đã tìm thấy loài vi khuẩn này quấn quanh miệng núi lửa, tạo thành một vùng trắng rộng khoảng nửa hecta như hình trên.

Wakaleo schouteni

Wakaleo schouteni
Các nhà khoa học tại Đại học New South Wales đã khai quật và hồi sinh những hóa thạch từ khi khảo cổ Riversleigh tại Úc và phát hiện ra loài sư tử có túi này. Wakaleo schouteni chỉ nặng khoảng 23kg và đã sinh sống tại những khu rừng tây bắc Queensland khoảng 23 triệu năm trước.

Xuedytes bellus

Xuedytes bellus
Xuedytes bellus là loài côn trùng có kích thước khoảng 9mm và được phát hiện trong một hang động tại miền nam Trung Quốc. Loài côn trùng này sở hữu những đặc điểm thích hợp với môi trường sống trong bóng tối với phần đầu và đốt trước ngực được kéo dài.

Cập nhật: 28/05/2018 Theo Trí Thức Trẻ
  • 4,73
  • 2.183