20.000 người Trung Quốc sơ tán vì rò khí độc

  •  
  • 120

Khoảng 10 tấn khí Ammonia đã rò ra ngoài sau khi đường ống tại nhà máy phân bón tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bị nổ sáng thứ ba, khiến 20 nghìn người phải đi sơ tán khẩn cấp.

Một công nhân chết ngay tại chỗ khi đường ống nổ và 6 người bị thương, trong đó có một bé gái 16 tuổi và một phụ nữ đang mang bầu ở ngôi làng gần đó.

Những ngôi trường và nhà dân quanh khu vực lập tức được đóng cửa và đi sơ tán khi lính cứu hỏa phun nước lên trời để làn tan đám khí. Tuy nhiên, lượng nước đó chảy xuống dòng sông Huanbe khiến nước có nồng độ nitơ và amoniac quá cao, đe dọa nguồn cung cấp nước ở phía hạ lưu.

Người dân đã được trở về nhà sáng hôm qua dù mùi amoniac nồng nặc trong không khí. 

Chỉ cần một lượng nhỏ khí này trong không khí cũng có thể gây tổn hại cho người bị bệnh hen suyễn và những người có vấn đề khác về sức khỏe và nồng độ cao có thể gây tổn thương phổi, thậm chí gây chết người.

Các vụ rò rỉ hóa chất xảy ra thường xuyên tại các nhà máy ở Trung Quốc, một phần do tình trạng bảo trì kém hoặc hoạt động quá công suất để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tăng trưởng chóng mặt.

Lực lượng cứu hỏa đang khắc phục hậu quả vụ rò khí Ammonia

Lực lượng cứu hỏa đang khắc phục hậu quả vụ rò khí Ammonia.
(Ảnh: China Daily)

Ngọc Sơn

Theo AFP, Xinhua, Vnexpress
  • 120