205 xã, phường có dịch cúm gia cầm

  •  
  • 42

Tin từ Cục thú y (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), 205 xã, phường của 69 quận, huyện, thị xã thuộc 17 tỉnh, thành phố có dịch xảy ra chưa qua 21 ngày.

Trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ khi tiếp xúc với gia cầm.

Các xã này thuộc  69 quận, huyện, thị xã của 17 tỉnh, thành phố, là Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hoà Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Long An, Quảng Ninh và Nghệ An.

Tổng số gia cầm tiêu hủy từ đầu tháng 10/2005 đến nay là 1.949.440 con.

Sở dĩ số xã có dịch tăng, là do các ổ dịch tiếp tục bùng phát. Ngày 1/12, tại 4 hộ chăn nuôi thuộc 2 huyện Triệu Sơn và Như Thanh (Thanh Hoá), 37 gà và 67 vịt chết. Tổng số gia cầm tiêu huỷ là 82 gà và 1.833 vịt.

Ở Hải Phòng ngày 1/12, dịch cúm gia cầãtuất hiện tại 2 hộ chăn nuôi gia cầm ở 2 xã, phường thuộc huyện Thuỷ Nguyên làm 250 vịt chết. Tổng số gia cầm tiêu huỷ là  3.931vịt. Số gia cầm tiêu huỷ cùng ngày theo chỉ đạo thí điểm của thành phố tại 3 xã của huyện Kiến Thuỵ là 14.587 con thuỷ cầm.

Quảng Ninh liên tiếp trong 2 ngày qua cũng có thêm ổ dịch mới. Ngày 1/12 tại 2 hộ chăn nuôi gia cầm ở 2 xã Phong Cốc, Sông Khoai thuộc huyện Yên Hưng làm 25 gà và 53 vịt chết. Tổng số gia cầm tiêu huỷ là 1.947 vịt và 25 gà.

Hôm nay, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp giao ban với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch cúm gia cầm. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đi kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo VietNamNet
  • 42