3 năm tới, nhiệt độ ở Việt Nam tăng 0,5 độ C

  •  
  • 1.877

Nhiệt độ Việt Nam sẽ tăng khoảng 0,3-0,5oC vào năm 2010; 1-2oC vào năm 2050 và 1,5-2,5oC vào năm 2070. Những khu vực có mức độ tăng nhiệt độ cao nhất là Tây Bắc và Việt Bắc. Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo kỹ thuật kịch bản biến đổi khí hậu thế kỷ 21 của Việt Nam do Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức ngày 28/9 tại Hà Nội.

Theo TS Hoàng Đức Cường, Trưởng phòng khí hậu (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường), tổng hợp thông tin từ các dự đoán khí hậu trong tương lai (hay còn gọi là kịch bản khí hậu) của Việt Nam có thể thấy khí hậu của Việt Nam có xu hướng nóng lên.

Ô nhiễm môi trường khiến cho khí hậu Trái Đất ngày càng nóng lên. Trong ảnh: Một nhà máy đang xả khí thải vào khí quyển. (Ảnh: Trần Vũ)

Nhiệt độ ở các vùng khí hậu phía Bắc tăng nhanh hơn các vùng phía Nam. Ở các vùng khí hậu phía Bắc, nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn so với nhiệt độ mùa hè. Còn ở các vùng khí hậu miền Nam có diễn biến không rõ rệt, thời kỳ có nhiệt độ tăng nhanh nhất trong năm là các tháng 3, 4 và 5.

Có nhiều nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu trên do tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, dân số tăng…

Bên cạnh sự tăng lên về nhiệt độ, lượng mưa mùa cũng biến động vào khoảng 0-10% vào các năm 2010, 2050 và 2070. Nơi có mức độ biến động lớn nhát về lượng mưa là Trung Bộ (cụ thể là Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phần bắc của Nam Trung Bộ).

Mực nước biển cũng dâng cao khoảng 5cm/thập kỷ và sẽ dâng 33-45cm vào các năm 2050 và 2070. Dự báo, đến cuối thế kỷ 21 mực nước biển ở Việt Nam có thể dâng (so với năm 1990) từ 18-68cm.

Có được những kết quả nghiên cứ trên các nhà khoa học đã dựa vào phương án biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu và trên khu vực Đông Nam Á; kết quả tính toán và kết luận về tính chất, mức độ biến đổi, xu thế biến đổi của các đặc trưng yếu tố khí hậu trong thời gian 30-40 năm gần đây.

L.Hà

Theo Vietnamnet
  • 1.877