3 nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trở về trái đất

  •  
  • 1.441

3 nhà du hành vũ trụ Trung Quốc, trong đó có một phụ nữ, vừa trở về trái đất trên tàu Thần Châu 9, sau khi thực hiện thành công sứ mệnh kết nối thủ công đầu tiên giữa hai tàu vũ trụ trong quỹ đạo.

Cuộc trở về của 3 nhà du hành, đáp xuống khu hạ cánh quen thuộc ở vùng sa mạc xa xôi miền bắc Trung Quốc, đã được phát trên đài truyền hình quốc gia.

Khoang trở về của Thần Châu 9, tàu rời đi vào ngày 16/6 vừa qua, đã chạm đất vào khoảng 10h sáng nay, sau khi được giảm tốc độ nhờ một chiếc dù lớn.

Đội cứu hộ nhanh chóng vây quanh khoang đáp. Tân Hoa xã cho biết tình trạng sức khỏe của 3 nhà du hành rất tốt.

Trước đó, 3 nhà du hành đã thực hiện thành công việc ghép nối bằng tay đầu tiên của Trung Quốc giữa Thần Châu 9 và Thiên Cung 1 ở trong vũ trụ. Đây là kỹ thuật khó và đóng vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng một trạm vũ trụ, mà Bắc Kinh dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Kỹ thuật này đã được người Nga và Mỹ thành thục từ những năm 1960, theo đó yêu cầu 2 tàu vũ trụ trong quỹ đạo trái đất bay với tốc độ hàng ngàn km/h ghép nối được với nhau mà không phá hủy nhau.

Đây là nhiệm vụ chính trong sứ mệnh vụ trụ lần này, sứ mệnh có người lái lần 4 của Trung Quốc.

Hình ảnh chuyến trở về của 3 nhà du hành vũ trụ Trung Quốc:

3 nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trở về trái đất

3 nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trở về trái đất

 

Theo Dân Trí
  • 1.441