Tàu vũ trụ Trung Quốc sẽ trở về trái đất ngày 29/6

  •  
  • 608

Phi thuyền Thần Châu 9 sẽ rời module Thiên Cung 1 để quay về địa cầu hôm nay sau chuyến bay 13 ngày.

Tàu Thần Châu 9 và module Thiên Cung 1 tách khỏi nhau hôm 28/6.
Tàu Thần Châu 9 và module Thiên Cung 1 tách khỏi nhau hôm 28/6. (Ảnh: Xinhua)

Xinhua dẫn thông báo của Trung tâm Điều khiển Không gian Bắc Kinh cho biết, Thần Châu 9 tách thành công khỏi Thiên Cung 1 vào hôm 28/6 theo sự điều khiển của các phi hành gia. Sau đó tàu tiếp tục bay xa module để tạo khoảng cách an toàn. Theo kế hoạch, Thần Châu 9 sẽ đáp xuống vùng Nội Mông của Trung Quốc vào khoảng 10h địa phương.

Ba phi hành gia trên tàu Thần Châu 9 đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo và ghép nối thành công tàu với Thiên Cung 1 bằng tay. Thành công của nhóm phi hành gia cho thấy Trung Quốc đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép nối vật thể trong vũ trụ - một kỹ thuật quan trọng đối với việc đưa người và hàng hóa lên trạm không gian trong tương lai.

Tàu Thần Châu 9 bay lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc hôm 16/6. Ba nhà du hành vũ trụ tham gia chuyến bay là Jing Haipeng, Liu Wang và Liu Yang, trong đó Liu Yang là phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

Theo VNE
  • 608