• "Cải lão hoàn đồng" bộ não bằng thay máu

    "Cải lão hoàn đồng" bộ não bằng thay máu
    Một nhóm nhà khoa học đã tìm ra cách trẻ hóa bộ nhớ của chuột bằng phương pháp truyền máu chuột non vào chuột già, hứa hẹn một ngày nào đó cách này có thể giúp cải lão hoàn đồng ở người.
  • Mỹ giúp Việt Nam chống biến đổi khí hậu

    Mỹ giúp Việt Nam chống biến đổi khí hậu
    Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vừa công bố các chương trình 5 năm về năng lượng sạch, thích ứng, cảnh quan bền vững nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất.
  • Giống sắn lai cho năng suất cao gấp 5 lần

    Giống sắn lai cho năng suất cao gấp 5 lần
    Tạo ra một giống sắn lai mới từ các loài sắn khác nhau có thể là một phương pháp mới để cải thiện năng suất cây trồng này giúp ích cho khoảng 8 trăm triệu người trên thế giới.
  • Phát hiện vỉa hóa thạch ốc biển trong động Thiên Đường

    Phát hiện vỉa hóa thạch ốc biển trong động Thiên Đường
    Vỉa hóa thạch ốc biển nằm cạnh một giếng trời khổng lồ, tại kilômét thứ 7 trong động Thiên Đường. Các nhà khoa học còn phát hiện nhiều hóa thạch của một số loài giáp xác có nguồn gốc từ đại dương.
  • Khung robot cho công nhân nhà máy điện hạt nhân

    Khung robot cho công nhân nhà máy điện hạt nhân
    Bộ khung robot bán cơ khí (HAL) này có chứa các vật liệu kim loại chắn tia phóng xạ và trọng lượng khoảng 70kg nhưng người mặc có thể di chuyển hết sức thoải mái và thực hiện nhiều công việc khác nhau nhờ các môtơ nằm giữa các khớp nối hỗ trợ chuyển động.
  • Thiếu ngủ có thể khiến bạn bị "tẩy não"

    Thiếu ngủ có thể khiến bạn bị "tẩy não"
    Theo các nhà nghiên cứu, chỉ 2 giờ đồng hồ thiếu ngủ cũng đủ để khiến bộ não của bạn ngưng kiểm duyệt và lưu trữ ký ức. Và việc "tẩy não" như thế này có thể rất dễ thấy khi bạn giảm số giờ ngủ mỗi ngày từ 8 tiếng đồng hồ xuống còn 6 tiếng.
  • Côn trùng cũng biết chọn thực phẩm nhiều chất

    Côn trùng cũng biết chọn thực phẩm nhiều chất
    Mặc dù ban đầu rất thích đồ ăn có vị ngọt, nhưng ruồi giấm nhanh chóng học được cách lựa chọn những nguồn thực phẩm ít ngọt với giá trị sinh dưỡng và calo cao hơn.
  • Người đẹp thì nết cũng đẹp?

    Người đẹp thì nết cũng đẹp?
    Ngoại hình hấp dẫn bên ngoài liệu có đồng hành với phẩm chất tốt bên trong? Câu hỏi này dường như thuộc về phạm trù đạo đức. Nhưng gần đây, các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu điều này.
  • Muốn trúng cử, hãy để cử tri vận động tay phải?

    Muốn trúng cử, hãy để cử tri vận động tay phải?
    Sự khác biệt của âm thanh tiếng nói bạn nghe được phụ thuộc vào việc lúc đó bạn đang tập trung vào tay nào. Phát hiện này có thể giúp bệnh nhân đột quỵ giao tiếp tốt hơn và cải thiện khả năng nhận biết ngôn ngữ của những đứa trẻ bị chứng khó đọc.
  • Ảnh động vật hoang dã đẹp nhất năm

    Ảnh động vật hoang dã đẹp nhất năm
    Giải thưởng nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Veolia Environnement 2012 vừa công bố, người chiến thắng chung cuộc là nhiếp ảnh gia Paul Nicklen người Canada với bức ảnh những con chim cánh cụt hoàng đế ở Biển Ross, Nam Cực.
  • Nghiên cứu hạt giống cao sản

    Nghiên cứu hạt giống cao sản
    Theo dự báo thì đến năm 2030 toàn thế giới sẽ có thêm hơn 2 tỉ nhân khẩu. Vì vậy, việc cung cấp đủ lương thực cho nhân loại là điều mà các nhà khoa học trăn trở.
  • Không nên mặc áo ngực và hãy gối đầu cao khi ngủ

    Không nên mặc áo ngực và hãy gối đầu cao khi ngủ
    Thói quen mặc áo ngực của phụ nữ và thói quen không gối đầu (gối đầu thấp) là những thói quen đang ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn từng ngày.
  • Sắp tìm thấy lăng mộ Alexander Đại đế?

    Sắp tìm thấy lăng mộ Alexander Đại đế?
    Thành phố Alexandria huyền thoại của Ai Cập, nơi hội tụ 7 kỳ quan của thế giới cổ đại dường như đã được thiết kế để nằm thẳng hàng với mặt trời mọc vào đúng ngày sinh của Alexander Đại đế.
  • Thiên hà "ăn" nhau để lớn lên

    Thiên hà "ăn" nhau để lớn lên
    Thiên hà lớn ăn thiên hà nhỏ hoặc va vào các thiên hà lớn khác để tạo thành một thiên hà đồ sộ hơn.
  • Mặt trăng được tách ra từ Trái Đất?

    Mặt trăng được tách ra từ Trái Đất?
    Các nhà khoa học tại Đại học Harvard vừa đưa ra một lý thuyết mới cho rằng, Mặt Trăng được tách ra khỏi Trái Đất chứ không phải được tạo ra từ một hành tinh do va chạm với Trái Đất.