Trung Quốc sẽ kết nối tàu vũ trụ có người lái
Trung Quốc có kế hoạch phóng phi thuyền có người lái vào vũ trụ trong tháng này, để lần đầu thực hiện sứ mệnh kết nối với trạm vũ trụ thử nghiệm trong không gian. Xinhua dẫn lời một phát ngôn viên của chương trình vũ trụ có người lái cho biết, phi thuyền Thần Châu 9 và tên lửa đẩy đã được chuyển tới bệ phóng của Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, ph&
Nhà bếp nguy hiểm hơn đường phố
Sự hiện diện của bếp gas và các dung dịch hóa chất tẩy rửa khiến không khí trong nhà bếp trở nên nguy hiểm hơn không khí ngoài các đường phố đông đúc. Giới khoa học lo ngại mức độ ô nhiễm không khí trong nhà đang có xu hướng tăng do trào lưu sử dụng hóa chất tẩy rửa có hoạt tính mạnh, nước hoa xịt phòng v&am
Khỉ chó cũng biết tự tránh thai
Những con cái khỉ chó cái châu Phi biết cách tự tránh thai khi mang bầu đã vài tuần trong trường hợp trong bầy vừa xuất hiện một con khỉ đực mới để ngăn ngừa việc những đứa con của “thủ lĩnh tiền nhiệm” bị thủ lĩnh mới giết hại. Nghiên cứu thú vị này của các nhà sinh học Mỹ vừa được công bố trên Tạp chí Science.
Tiết lộ ảnh pháo bông đầu tiên trong vũ trụ
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những bức hình ấn tượng về màn trình diễn pháo bông đầu tiên của vũ trụ. Các nhà thiên văn học cho biết, những bức hình này cho thấy ánh sáng rực rỡ từ Kính viễn vọng không gian Spitzer, nằm trong những hành tinh đầu tiên hình thành sau khi vụ nổ lớn Big Bang xảy ra, sinh ra vũ trụ.
Tạo ra gan người từ tế bào gốc
Theo tờ Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) ngày 8/6, nhóm nghiên cứu do giáo sư Hideki Taniguchi tại ĐH Yokohama City dẫn đầu đã phát triển các tế bào gốc đa năng (iPS) thành những “tế bào tiền thân”, sau đó cấy vào cơ thể một con chuột.
Các neutrino di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng
Một nhóm các nhà khoa học châu Âu từng cho rằng các neutrino có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng thừa nhận rằng Einstein đã đúng và những thành phần hạ phân tử, giống như mọi vật chất khác, bị giới hạn bởi tốc độ của ánh sáng.
NASA hủy dự án quan sát thiên thể bằng tia X-ray
Theo kế hoạch ban đầu, dự án này sẽ được khởi động sớm nhất vào năm 2014 và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 2 năm, với việc sử dụng 3 kính viễn vọng thiên văn để thu thập tia X-ray phát ra từ các thiên thể có mật độ cao như lỗ đen hay các chòm sao Neuton…
Các nhà khoa học giải mã được trình tự gene quả lê
Trong một thông cáo báo chí hôm 6/6, Viện Gene Bắc Kinh cho biết thành tựu nghiên cứu nói trên đã đặt nền móng cho việc phát triển những giống lê năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn với chi phí rẻ hơn cũng như cung cấp dữ liệu cho việc so sánh các gene giữa những loại quả khác trong họ hoa hồng (rosaceae) và nghiên cứu quá trình tiến hóa của
Ảnh đẹp: Lạc vào thế giới côn trùng
Nhiếp ảnh gia Lee Pei Ling vừa chụp được loạt ảnh thế giới côn trùng nhỏ xíu ngay trong khu vườn sau của ngôi nhà riêng. Loạt ảnh thế giới côn trùng nhỏ xíu, được đặt tên là Cuộc sống của sâu bọ do chị Lee Pei Ling, 38 tuổi, ở Malaysia, chụp được. Chị lấy cỏ cây, hoa lá, mặt nước và ánh sáng làm nền cho những con côn trùng
Khách sạn nổi quang năng
Nhà thiết kế công nghiệp người Ý Michele Puzzolante vừa giới thiệu mẫu khách sạn rất sang trọng có tên gọi Solar Floating Resort. Điểm đặc biệt là những mái lợp bằng các tế bào quang năng sẽ cung cấp năng lượng cho khách sạn này hoạt động mà không cần nguồn điện khác.
Giáo viên robot đọc suy nghĩ học sinh
Một giáo viên robot có khả năng giám sát mức độ tập trung của học sinh và thu hút sự chú ý của bọn trẻ hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng ngủ gật. Các thử nghiệm cho thấy robot này có thể tăng cường lượng kiến thức mà học sinh nắm được từ bài học. Vấn đề với các khóa học online là thường không thể biết được học sinh có tập trung
Nấu ăn thường xuyên có thể sống thọ hơn
Các nhà nghiên cứu Úc và Đài Loan vừa phát hiện thường xuyên nấu ăn tại nhà có thể giúp bạn sống thọ hơn. Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học tại Đại học Monash (Úc), Trung tâm Y tế và Viện nghiên cứu sức khỏe (Đài Loan) theo dõi thói quen nấu ăn của người Đài Loan sống độc lập trên 65 tuổi.
Cặp sách nặng mức nào sẽ gây hại cho trẻ?
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ em đeo hay mang, vác bất kỳ thứ gì nặng hơn 15% trọng lượng cơ thể sẽ có hại. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều trẻ trong độ tuổi tới trường đang “cáng” theo cặp sách và đồ dùng nặng tới 1/2 trọng lượng của chúng mỗi ngày.