• Cách mới giúp xóa mực in trên giấy

    Cách mới giúp xóa mực in trên giấy
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã sử dụng bước sóng ngắn để xóa chữ và hình ảnh đã được in trên giấy. Các tia cực tím và ánh sáng hồng ngoại hội tụ trong tia laser có tác dụng loại bỏ mực in mà không gây ra bất kỳ sự biến dạng hoặc đổi màu nào trên tờ giấy. Một bộ lọc được sử dụng để làm bốc hơi mực in trên giấy
  • Thử nghiệm thành công tua-bin thủy triều

    Thử nghiệm thành công tua-bin thủy triều
    Tua-bin Hammerfest Strom HS1000 được hạ thủy hồi mùa đông tại đảo Eday nằm ở phía bắc Orkey của Scotland. Đây là thiết bị thử nghiệm nhằm chứng minh công nghệ có thể hoạt động hiệu quả bởi những đợt thủy triều nhanh của Scotland.
  • Tại sao ngày càng nhiều nam giới vô sinh?

    Tại sao ngày càng nhiều nam giới vô sinh?
    Bằng chứng mới cho thấy các loại hóa chất được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn hại chất lượng tinh trùng và làm giảm đáng kể khả năng sinh sản ở nam giới.
  • Bí ẩn về loài Sao la

    Bí ẩn về loài Sao la
    Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF), Nhóm Nghiên cứu Sao la (SWG) của Ủy ban vì Sự sống các Loài, thuộc IUCN và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS) đã lên tiếng cảnh báo loài này đang trên đường tuyệt chủng do bị săn bắt ráo riết và công tác quản lý kém hiệu quả tại các khu bảo tồn.
  • Chữa mù bằng ánh sáng mặt trời

    Chữa mù bằng ánh sáng mặt trời
    Thiết bị này có khả năng biến ánh sáng mặt trời thành các xung thần kinh quanh mắt thông qua loại kính đặc biệt bằng silicon đặt trong mắt.
  • Kháng sinh azithromycin có thể gây nguy cơ tử vong

    Kháng sinh azithromycin có thể gây nguy cơ tử vong
    Tạp chí New England Journal of Medicine mới đây đưa tin, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát hiện việc sử dụng kháng sinh Azithromycin làm tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch. Loại kháng sinh này vốn được dùng trong điều trị viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng tai và các bệnh lây qua đường tình dục.
  • Vụ cháu bé gây cháy: Nghi vấn dùng quẹt “khò” để đốt

    Vụ cháu bé gây cháy: Nghi vấn dùng quẹt “khò” để đốt
    Sáng 20-5, trao đổi riêng với PV, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM), khẳng định trung tâm và trường không tiếp tục tham gia nghiên cứu khả năng gây cháy của cháu T. nữa. Theo ông Châu, nguyên nhân ngừng việc này là do trung tâm không đủ chuy&ecirc
  • Việt Nam có thêm khu dự trữ sinh quyển thế giới

    Việt Nam có thêm khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tối 19/5, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp Quốc (UNESCO) công bố quyết định công nhận Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
  • Đàn ông ăn chay kém nam tính?

    Đàn ông ăn chay kém nam tính?
    Nam giới ít có xu hướng ăn chay, bởi dường như dư luận luôn tin rằng sự nam tính sẽ “đồng hành” với thịt, một nghiên cứu mới tại Mỹ tuyên bố.
  • Sao “nướng” hành tinh con

    Sao “nướng” hành tinh con
    Ngôi sao KIC 12557548 có thể đang “quay chín” hành tinh của nó với tốc độ nhanh không tưởng, khiến “nạn nhân” bốc hơi hết hoàn toàn trong vòng 100 đến 200 triệu năm nữa.
  • Mùi vị thay đổi theo nhiệt độ

    Mùi vị thay đổi theo nhiệt độ
    Một số vị có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường xung quanh. Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu đăng trên chuyên san Chemosensory Perception được thực hiện bởi tiến sĩ Gary Pickering và đồng sự thuộc Đại học Brock (Canada).
  • Phát hiện 2 gene dự báo mắc bệnh trầm cảm sau sinh

    Phát hiện 2 gene dự báo mắc bệnh trầm cảm sau sinh
    Mới đây các nhà khoa học thuộc Đại học Warwick, Anh, cho biết họ đã tìm ra hai gene có tên Bcl1 và rs 242939 có thể dự báo nguy cơ mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Họ đã tiến hành nghiên cứu tình trạng của 200 sản phụ. Kết quả cho thấy ở những người mắc bệnh trầm cảm sau sinh, hai gen này xuất hiện tình trạng bất thường so với những gene ở người bình
  • Nấm phân hủy chất dẻo

    Nấm phân hủy chất dẻo
    Liên kết hóa học rất phức tạp và bền vững của sản phẩm làm từ công nghệ hóa dầu giúp chúng chống lại khả năng phân hủy tự nhiên. Ước tính từ những năm 1950 đến nay đã có hơn 1 tỉ tấn chất dẻo bị thải ra môi trường mà hàng trăm năm sau vẫn còn tồn tại nếu không có giải pháp nào khác.
  • Bộ xương khủng long giá 22 tỷ đồng

    Bộ xương khủng long giá 22 tỷ đồng
    Một bộ xương khủng long gần như hoàn thiện vừa được bán với giá hơn 1 triệu USD, bất chấp lời kêu gọi tạm dừng cuộc đấu giá vì có thể bộ xương này được lấy trộm từ Mông Cổ. Trong phiên đấu giá hôm 20/5, hãng Heritage Auctions (Mỹ) bán mẫu vật khủng long Tyrannosaurus bataar cho một người mua ẩn danh với điều kiện giao dịch này phải được tòa án ch
  • Chiêm ngưỡng Nhật thực một phần trên khắp châu Á

    Chiêm ngưỡng Nhật thực một phần trên khắp châu Á
    Sáng nay (21/5), Nhật thực một phần đã xuất hiện ở khu vực dọc Thái Bình Dương. Những nước quan sát hiện tượng này rõ nhất là ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam,... Mời bạn cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh Nhật thực một phần tuyệt đẹp vào sáng nay.
  • Giảm thèm ăn bằng nước bọt thằn lằn

    Giảm thèm ăn bằng nước bọt thằn lằn
    Một loại thuốc làm từ nước bọt của thằn lằn Gila được phát hiện có hiệu quả trong việc giảm cảm giác thèm ăn, theo trang tin Top News. Các nhà nghiên cứu tại Học viện Sahlgrenska thuộc Đại học Gothenburg (Thụy Điển) nhận thấy chuột được điều trị bằng loại thuốc này đã không còn cảm giác thèm ăn thực phẩm lẫn chocolate.
  • Miếng dán theo dõi sinh hiệu

    Miếng dán theo dõi sinh hiệu
    Đó là tiện ích được phát triển bởi nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trường Imperial College ở London (Anh). Thiết bị kỹ thuật số này nhỏ gọn như một miếng băng dán trên da, liên tục đo các chức năng của bệnh nhân như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ.
  • Cảm biến theo dõi cây cảnh

    Cảm biến theo dõi cây cảnh
    Cảm biến của Koubachi sẽ theo dõi độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, mức độ phì nhiêu của đất rồi báo cho chủ nhân qua mạng không dây wifi. Chỉ cần một cảm biến nhưng nó có thể nắm bắt được tình trạng của nhiều chậu cây trong nhà, cung cấp cho chủ nhân lời khuyên chính xác để chăm sóc.
  • Cá mập “ăn chay” đầu tiên trên thế giới

    Cá mập “ăn chay” đầu tiên trên thế giới
    Một con cá mập có tên Florence được nuôi tại Trung tâm sự sống biển quốc gia Birmingham (BSLC, Anh) trở thành cá mập “ăn chay” đầu tiên trên thế giới, tờ Daily Mail đưa tin. “Nàng” cá mập Florence có chiều dài khoảng 1,8m (thuộc loài cá mập Ginglymostoma cirratum) chỉ “ăn chay” như rau diếp, cần tây, dưa chuột và các lo
  • Mỹ phát triển băng đạn “hủy diệt”

    Mỹ phát triển băng đạn “hủy diệt”
    Theo LiveScience, ý tưởng về “Người sắt” được các nhà khoa học quân sự Mỹ lấy cảm hứng từ bộ phim “Predator” năm 1987 và đã được thử nghiệm tại một vài đơn vị trong cuộc chiến ở Afghanistan. Ban đầu, Quân đội Mỹ dự định mỗi tốp 2-3 lính sẽ phối hợp bắn và nạp đạn cho súng máy M240. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường Afghanistan đã buộc một số bin