• Không nên coi thường ô nhiễm tiếng ồn

    Không nên coi thường ô nhiễm tiếng ồn
    Tiếng ồn là một tác nhân liên quan đến mọi người, già hay trẻ, đi ra đường hay ở nhà, hoặc đến nơi làm việc… Ô nhiểm tiếng ồn có hại cho sức khoẻ. Tiếng ồn còn có thể là một trong những nguyên nhân làm tăng hiện tượng bạo lực trong giao tiếp.
  • Vật chất tối đem lại cho nhà khoa học 500.000 đô la

    Vật chất tối đem lại cho nhà khoa học 500.000 đô la
    4 nhà khoa học đã phát hiện sự tồn tại của vật chất tối. Với phát hiện này, các nhà khoa học sẽ được nhận giải thưởng trị giá 500.000 đô la.
  • Trao giải vẽ tranh bảo vệ tê giác một sừng

    Trao giải vẽ tranh bảo vệ tê giác một sừng
    Tác phẩm "Con người là bạn của tê giác một sừng" của em học sinh 12 tuổi ở TP HCM giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh cho trẻ em nhằm nâng cao nhận thức về tê giác và động vật hoang dã.
  • TP.HCM đối mặt với nguy cơ sụp đất, thiếu nước ngọt

    TP.HCM đối mặt với nguy cơ sụp đất, thiếu nước ngọt
    Theo số liệu mới nhất, mực nước ngầm ở TP.HCM đã tụt xuống độ sâu -46m. PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ, trưởng khoa kỹ thuật địa chất và dầu khí, đại học Bách khoa TP.HCM phân tích, số liệu trên cho thấy trữ lượng nước dưới đất nhạt của thành phố cũng suy giảm nhanh chóng.
  • Siêu vi khuẩn kháng thuốc mới ở sữa bò và người

    Siêu vi khuẩn kháng thuốc mới ở sữa bò và người
    Một chủng tụ cầu khuẩn kháng Methicillin (MRSA) hoàn toàn mới đã được tìm thấy trong sữa bò và trong cơ thể người.
  • Cá voi mắc cạn và chết trên bờ biển Anh

    Cá voi mắc cạn và chết trên bờ biển Anh
    Một con cá voi dài 13m đã chết sau ba giờ mắc cạn trên bãi biển Redcar, thành phố Teesside, Anh, mặc dù đội cứu hộ đại dương của Anh đã cố tiếp nước cho cá voi nhằm chờ đến khi thủy triều lên.
  • Đức, Australia giúp Việt Nam bảo vệ tài nguyên ven biển

    Đức, Australia giúp Việt Nam bảo vệ tài nguyên ven biển
    Để quản lý hiệu quả vùng bờ biển chạy dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ trước tình trạng biến đổi khí hậu, Chính phủ Đức và Australia đã cam kết tài trợ hàng chục triệu đô la.
  • Thử nghiệm sống trên sao Hỏa tròn một năm

    Thử nghiệm sống trên sao Hỏa tròn một năm
    Hôm nay vừa tròn một năm ngày 6 phi hành gia bước vào mô hình như thật con tàu không gian tại Matxcơva mô phỏng một chuyến bay liên tục trong 520 ngày tới sao Hỏa.
  • Bộ ba 'thám tử' chim kền kền

    Bộ ba 'thám tử' chim kền kền
    Cảnh sát Đức đang huấn luyện một loại vũ khí chống tội phạm mới, đó là 3 chú chim kền kền, loài động vật có khả năng phát hiện các thi thể người bị giấu kín.
  • Khuẩn E.coli gây tử vong ở châu Âu là chủng mới, cực độc

    Khuẩn E.coli gây tử vong ở châu Âu là chủng mới, cực độc
    Tổ chức Y tế thế giới hôm qua tuyên bố, vi khuẩn E.coli đang gây ổ dịch tiêu chảy nghiêm trọng ở nhiều nước châu Âu là một chủng hoàn toàn mới, có độc lực mạnh và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những chủng cũ.
  • “Vũ khí mạng”: Không thể thiếu trong kho vũ khí Anh

    “Vũ khí mạng”: Không thể thiếu trong kho vũ khí Anh
    Theo nguồn tin từ các bộ trưởng Anh, chính phủ nước này đang phát triển các loại “vũ khí mạng” để chống lại các mối đe dọa từ Internet đối với an ninh quốc gia.
  • Khoa học không có khả năng hấp thụ?

    Khoa học không có khả năng hấp thụ?
    15 chương trình khoa học – công nghệ của thành phố trong giai đoạn 2006 – 2010, dù đã đạt được một số kết quả, nhưng chưa tương xứng với đội ngũ khoa học của TP.HCM.
  • Quản trị thảm họa, việc cần phải học

    Quản trị thảm họa, việc cần phải học
    Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các thảm họa tại rất nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Chẳng hạn, động đất và sóng thần rồi sau đó là thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản. Ở Việt Nam, mới đây nhất là thảm họa đắm tàu du lịch Dìn Ký tại tỉnh Bình Dương.
  • Tự chế tạo kính thiên văn ngắm các vì sao

    Tự chế tạo kính thiên văn ngắm các vì sao
    Từ các loại phế liệu, cậu học sinh chuyên lý Nguyễn Tân Khải, lớp 11C4A Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Pleiku (Gia Lai) đã tận dụng chế tạo nên kính thiên văn, thỏa sức xem những tinh tú xa lắc như mặt trăng, sao kim, sao thổ…
  • Sóng điện thoại di động: Vô hại hay nguy cơ với sức khỏe?

    Sóng điện thoại di động: Vô hại hay nguy cơ với sức khỏe?
    Ngày 1/6, WHO công bố báo cáo cho rằng họ có bằng chứng rằng sóng di động "có thể là chất sinh ung thư với con người". Tuy nhiên, các nhà khoa học của cơ quan này cũng khẳng định cần có thêm nghiên cứu bởi "chất sinh ung thư với con người" còn gồm cả chì, cà phê hay khí ga...