Video: Mẹ trâu đánh sư tử cứu con
Sư tử luôn khiến cho muôn loài đều kinh sợ, nhưng đứng trước tình mẫu tử của loài trâu, chúa sơn lâm cũng phải bị khuất phục.
Nga hiện đại hóa hạm đội Thái Bình Dương
Nga sẽ bỏ ra khoảng 678 tỷ USD để hiện đại hóa năng lực tác chiến của quân đội trong thập niên tới.
Tuyết rơi dày kỷ lục ở vùng phía Đông Hàn Quốc
Tuyết rơi dày chưa từng có trong vòng 100 năm qua ở khu vực bờ biển miền Đông của Hàn Quốc khiến các tỉnh, thành phố bị tê liệt.
Hàng loạt cổ vật quý của Ai Cập mất vì bạo loạn
Ít nhất 17 cổ vật trong Bảo tàng Ai Cập tại Cairo biến mất sau một vụ đột nhập trong những ngày thủ đô của nước này rung chuyển vì bạo loạn, một quan chức thông báo.
10 "điểm nóng" về hệ sinh thái rừng
Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố, 2011 là năm quốc tế về rừng. Hưởng ứng sự kiện này, tổ chức Bảo tồn quốc tế (CI) vừa công bố 10 "điểm nóng" về hệ sinh thái rừng bị đe dọa trên thế giới.
Khói hương có thể gây ung thư
Ngày rằm, lễ tết... hương lại thường được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, Theo các nhà khoa học, việc đốt hương cũng có thể gây ngộ độc cho người.
Bia rượu gây tử vong nhiều hơn AIDS
Cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 4% trường hợp tử vong trên thế giới do bia rượu, con số này còn cao hơn cả bệnh AIDS.
Thủ lĩnh trẻ về môi trường châu Á đến Việt Nam
Các dự án môi trưởng sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng rác thải đã được chia sẻ tại diễn đàn “Chương trình thủ lĩnh môi trường châu Á” tổ chức chiều qua, ở Hà Nội.
Tám đề xuất của “nhà rùa học”
Sở Khoa học - công nghệ Hà Nội, đơn vị được TP giao tổ chức hội thảo quốc tế, sẽ lắng nghe và tiếp thu các giải pháp bảo vệ, bảo tồn rùa ở hồ Gươm.
Bất ngờ sáng chế sinh viên
Trái với không khí vắng lặng của sân trường ĐH những ngày giáp tết, phòng thí nghiệm mở của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nằm tận trong góc sâu vẫn tấp nập người ra vào.
Thế giới đang lưu hơn 295 exabyte dữ liệu
Tạp chí Science (Khoa học) vừa công bố một công trình nghiên cứu cho biết, tính đến hết năm 2007 cả thế giới đã lưu trữ khoảng 295 exabyte dữ liệu (1 exabyte = 1 tỷ GB) thông qua hơn 60 phương thức khác nhau.
Người mở đường cho học thuyết vô khuẩn
Ignaz Philipp Semmelweis đã luôn lo lắng vì tỷ lệ tử vong của chứng sốt hậu sản quá cao và đã để tâm theo dõi hiện tượng này.
Những khám phá mới về cơ thể con người (Phần 2)
Những khám phá mới nhất cũng như những thành tựu khoa học tiêu biểu mà con người đạt được trong quá trình “nâng cấp” cơ thể con người, đặc biệt là những thành tựu trong lĩnh vực y sinh chữa bệnh và làm đẹp.