Đừng mong sớm có nghiên cứu đột phá về gene

  •  
  • 239

10 năm sau công bố các kết quả về bộ gene người, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được loại thuốc nào để phục hồi gene cho con người.

Ông Eric Green, đến từ viện nghiên cứu gene Quốc gia Thụy Sỹ đã cho biết như trên.

Vì thế, các nhà khoa học không nên khiến cho người dân hi vọng quá nhiều vào các đột phá từ gene, vì phải cần nhiều thời gian nữa mới có thể giải được mã của các thông tin, cấu trúc hệ của bộ gene.

Các nhà khoa học không nên khiến cho người dân quá hi vọng vào các đột phá từ gene

Phải mất hàng thập kỉ nữa thì chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về hệ gene và các ứng dụng của nó lên cơ thể của con người, cũng như là việc tìm ra hướng điều trị cho thích hợp.

Các nghiên cứu về gene cũng đã giúp cho việc chuẩn đoán và điều trị trong một vài trường hợp nhưng nó không có hiệu quả trong nhiều năm như mong đợi.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu về hệ thống gene của con người, các nhà khoa học đã tìm ra được hàng trăm loại gene mới mà trước đây họ không biết rằng chúng có liên quan đến các loại bệnh khác.

Theo Đất Việt
  • 239