Những tác phẩm nghệ thuật từ vũ trụ
Những bức ảnh được chụp bằng kính viễn vọng Hubble và tàu thăm dò Cassini của NASA không chỉ đóng góp vào việc nghiên cứu khoa học mà còn có giá trị nghệ thuật.
Graphene "thần kỳ": Cứng hơn cả kim cương
Andre Konstantin Geim sinh năm 1958 tại Sochi (Nga), theo học ngành Vật lý ở Moskva và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Vật lý chất rắn Chernogolovka năm 1987.
Trẻ em ngủ ngáy có nguy cơ bị trầm cảm
Những đứa trẻ ở độ tuổi mẫu giáo (từ 3 - 6 tuổi) ngủ ngáy thường có nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm, lo lắng.
Nuôi muỗi trên vũ trụ
Sau 12 tháng được đưa lên vũ trụ, có tới 80% ấu trùng muỗi Chironomidae sống khỏe mạnh sau chuyến bay lên trạm ISS đầy gian khổ.
Vì sao trẻ uống sữa công thức bụ hơn?
Sữa mẹ có ít protein (chất đạm) hơn sữa công thức, và đó có thể là lý do khiến trẻ bú bình lớn nhanh hơn, một nghiên cứu vừa công bố.
Người phát ra quầng lửa điện
Một nhà phát minh người Australia đã tạo ra cảnh tượng rợn tóc gáy khi cho dòng điện 500.000 volt chạy qua cơ thể.
Vẻ đẹp hoang sơ hồ trên núi tại Afghanistan
Những hồ nước xanh ngắt còn nguyên vẻ hoang sơ, nằm bên các dãy núi đang được quy hoạch thành công viên quốc gia đầu tiên của Afghanistan.
Người thức khuya dễ giàu hơn
Những người có thói quen thức khuya rồi ngủ vào sáng hôm sau thường tập trung tốt hơn và lâu hơn so với người ngủ sớm.
Đầu tư cho 1 MW phong điện hết 1,3 triệu USD
Theo đại diện Công ty KV VENTI (Séc) đang có dự án phong điện tại Vân Đồn (Quảng Ninh), đầu tư cho mỗi MW phong điện ở Việt Nam tốn chừng 1,3 triệu USD.
Hải cẩu từng sống trên cạn
Các nhà khoa học Canada vừa tìm thấy mắt xích còn thiếu trong quá trình tiến hóa của hải cẩu và hải mã.
Mỹ: 'Tái sinh' bé gái qua đời cách đây 7 năm
Mới đây, Panayiotis Zavos – một bác sĩ phụ sản người Mỹ, đưa ra quyết định táo bạo: “tái sinh” một bé gái đã qua đời cách đây 7 năm bằng phương pháp sinh sản vô tính.
Chế tạo robot phục vụ bệnh nhi
Các nhà khoa học Bỉ thuộc trường đại học Brussels đã nghiên cứu chế tạo ra một chú robot chuyên phục vụ những bệnh nhi trong bệnh viện.
Hàn Quốc nhân bản vô tính lợn để cấy nội tạng
Ngày 22/4, các nhà khoa học Hàn Quốc thông báo đã nhân bản vô tính một con lợn để lấy các cơ quan nội tạng đã biến đổi gen cấy ghép cho người.