Albania: Quốc gia phi vũ khí hóa học đầu tiên

  •  
  • 166

Hôm qua (02/09) thủ tướng Albania - Sali Berisha vừa tuyên bố đất nước này trở thành quốc gia phi vũ khí hóa học đầu tiên trên thế giới.

Trong cuộc gặp gỡ với Thượng nghĩ sĩ Mỹ Richard Lugar và cựu Thượng nghị sĩ Sam Nunn, hai người đã thành lập chương trình Hợp tác giảm đe dọa Lugar-Nunn cách đây hai thập kỷ để loại bớt những thứ vũ khí gây hủy diệt lớn, ông Berisha đã bày tỏ sự cám ơn của hai ông trong việc giúp đỡ Albania trở thành quốc gia phi vũ khí hóa học đầu tiên.

Đáp lại, hai ông Lugar và Nunn đã cám ơn Albania đã hết lòng hợp tác với chương trình và đóng góp của nước này đối với sự an ninh toàn cầu.

Được biết hồi tháng 7 vừa qua, nhận được 50 triệu USD từ chương trình Lugar-Nunn, Albania đã hoàn thành công tác tiêu hủy 16 tấn vũ khí hóa học của mình. Chương trình Lugar-Nunn đã trao tặng thủ tướng Berisha một mề đay đúc từ kim loại của những tên lửa hạt nhân của Mỹ và Nga đã tiêu hủy của trong chương trình này.

Đ.K.L.

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 166