2016: có thể không còn sư tử châu Phi

Sư tử châu Phi có thể biến mất hoàn toàn trong vòng một thập kỷ tới nếu không có biện pháp nào được thực hiện để bảo vệ loài động vật này...

Sư tử châu Phi có thể biến mất trong vòng 1 thập kỷ nữa

Tờ The Sunday Times của Nam Phi dẫn lời các chuyên gia thực hiện nghiên cứu cho biết do sự đối lập với con người và vật nuôi, do mất môi trường sống vì sự phát triển kinh tế của con người và dịch bệnh (do một virus tương tự như virus immunodeficiency ở mèo), dân số loài sư tử này đã giảm mạnh từ 200.000 con trong những năm 1980 xuống còn 30.000 con hiện nay.

Nghiên cứu trên - vừa được công bố tại Hội nghị về chiến lược bảo tồn sư tử ở Nam Phi và Đông Phi - đã cho thấy sự suy giảm nhanh số sư tử châu Phi tại Angola, Zimbabwe, Zambia và Botswana.

Theo các chuyên gia thực hiện nghiên cứu, trong khi sư tử ở công viên quốc gia Kruger của Nam Phi được đánh giá là có điều kiện sinh sống tốt thì ở vùng châu thổ Okavango của Botswana có 103 sư tử con được sinh ra trong vòng 6 năm qua, và chỉ 10 con còn sống.

Sư tử đóng vai trò quan trọng trong ngành du lịch của Nam Phi.

TƯỜNG VY

Theo Tuổi Trẻ Online/DPA
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video