Ăn tới 7.000 kcal/ngày, tại sao đô vật sumo không mắc bệnh như người béo phì?

Đô vật sumo thực sự không bị "béo phì".


Sự phân bổ mỡ trong cơ thể của đô vật sumo không giống những người béo thông thường.

Để có được lợi thế thi đấu, một đô vật sumo phải ăn cỡ 7.000 kcal/ngày để duy trì cân nặng của họ từ 130-180kg. Đó là mức gấp 2-3 lần một người trưởng thành trung bình. Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ những đô vật sumo là người béo phì, nhưng không.

Sự phân bổ mỡ trong cơ thể của đô vật sumo không giống những người béo thông thường. Đó chính là bí quyết giúp họ có một thân hình đồ sộ mà vẫn khỏe mạnh. Với mức triglyceride và cholesterol trong máu thấp, đô vật sumo không dễ gì mắc các bệnh tim mạch hay tiểu đường.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu đâu là điều bí ẩn, bên trong thân hình đồ sộ của đô vật sumo:

Cập nhật: 01/04/2019 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video