Ấp nở thành công vịt hiếm nhất thế giới

Mười tám chú vịt trời Madagascan Pochard, loài vịt quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, vừa chào đời tại một trung tâm ấp nở đặc biệt ở Antsohihy thuộc Madagascar.

Những chú vịt mới sinh đã góp phần nâng tổng số cá thể vịt Madagascan Pochard trên toàn thế giới lên 60 con.

Tổ chức The Wildfowl, Wetlands Trust và Durrell Wildlife Conservation Trust là những nhóm đứng đầu chương trình ấp nở với hy vọng cứu loài vịt này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.


Vịt trời Madagascar

Trước đây, năm 1990, vịt Pochard đã bị cho là biến mất. Tuy nhiên, 22 cá thể đã được tái phát hiện năm 2006 trong một chuyến thám hiểm của các nhà bảo tồn tại khu vực Hồ Matsaborimena (hay còn gọi là Hồ Đỏ), ở phía bắc Madagascar.

Năm 2009, các tổ chức nói trên đã ban bố nhiệm vụ khẩn cấp để cứu loài vịt quý hiếm này. Từ đó, các nhà bảo tồn đã tích cực thu thập trứng và tiến hành ấp nhân tạo.

“Ấp nở thành công vịt Madagascar cho thấy một bước tiến đáng kinh ngạc trong cuộc đấu tranh cứu loài này khỏi tuyệt chủng”, TS Glyn Young, một nhà bảo tồn của Durrell, người đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu vịt trời Madagascar, nói.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video