Bào thai tự bảo vệ trước khi chào đời

Theo một nghiên cứu do Yehezkel Ben-Ari thuộc Viện Thần kinh sinh học Địa trung Hải ở Marseille (Pháp) dẫn đầu, trước khi đối đầu với giai đoạn chào đời, bào thai tự bảo vệ não bằng cách giảm hoạt động.

Các nhà nghiên cứu giải thích trên tạp chí Science rằng, các tế bào thần kinh của bào thai bắt đầu cảnh giác để có thể chịu đựng việc giảm hay thiếu oxy lúc chào đời.

Chính người mẹ đã đặt bào thai ở tư thế cảnh giác. Vài tiếng đồng hồ trước khi sinh, vùng não dưới đồi của thai phụ sản xuất ra một hoóc-môn là ocytocine giúp tử cung co thắt và chuẩn bị tạo sữa mẹ. Chính hoóc-môn này làm giảm hoạt động của các tế bào thần kinh trong não bào thai.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh hoạt động của các tế bao thần kinh ở bào thai chuột trước và sau khi sinh bằng cách đo tỉ lệ chlore ở các tế bào thần kinh GABA được biết là có chức năng kích thích. Hoạt động của chúng đã giảm đi trong 1 đến 2 tiếng trước khi chào đời - tức bào thai được đẩy ra ngoài. Các tế bào thần kinh đã ngủ và giảm nhu cầu oxy.

T.Đ

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video