Biết Trái Đất đã xấu xí đến mức nào với Google Earth

Các ảnh vệ tinh được chụp cách nhau mấy năm giúp quan sát một cách hiệu quả những thay đổi của môi trường ở một khu vực chính xác trên Trái Đất. Còn có một công cụ khác cho phép đi dạo trên Trái Đất mà không phải rời

Sông băng Eyjabakkajökull ở Iceland đã lùi tới 2,8km từ năm 1973 (Ảnh: HTV)
khỏi ghế ngồi rất được hoan nghênh là Google Earth. Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) đã quyết định kết hợp hai công cụ bản đồ trực tuyến Atlas và Google Earth.

Những sông băng đang lùi dần, khu rừng bị mỏng đi, hồ nước bốc hơi, thành phố mọc lên như nấm….Với dịch vụ Google Earth, từ nay người ta có thể phóng to vùng Amazon và nhìn thấy diễn biến của nạn phá rừng, theo dõi các dòng sông dẫn đến hồ Chad chỉ còn 10% bề mặt của nó vào năm 1963, hay quan sát tầm rộng của các khu rừng sú vẹt bị phá ở Malaysia.

Đa số các hình ảnh trong tập bản đồ Atlas thuộc UNEP do chương trình Landsat thuộc NASA thực hiện. Khi phổ biến rộng rãi các hình ảnh này, các quan chức UNEP hy vọng quần chúng sẽ ý thức về những mối nguy hiểm mà môi trường đang gặp ở một số “điểm nóng” của Trái Đất.

V.S

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video