Các phi hành gia trở về trái đất an toàn

Ba phi hành gia từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS - International Space Station) đã trở về Trái đất an toàn sau gần sáu tháng làm việc trên quỹ đạo.

>>> Video: Cảnh tượng phi hành gia lên trạm vũ trụ

Đó là chỉ huy trưởng Steve Swanson và hai phi hành gia Alexander Skvortsor cùng Oleg Artemyev.


Phi hành gia Oleg Artemyev vẫy tay chào khi đáp xuống Trái đất an toàn - (Ảnh: LiveScience)

Cả ba phi hành gia được đưa lên trạm ISS vào tháng 3/2014 từ tàu vũ trụ Soyuz, hiện trở về Trái đất an toàn vào sáng nay (11/9) tại thảo nguyên Kazakhstan.

Ông Swanson phát biểu trên chương trình truyền hình NASA: “Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc trên trạm ISS. Ngoài ra, cặp du hành vũ trụ người Nga đã thiết lập kỷ lục mới việc tiến hành các thí nghiệm khoa học, nâng cấp robot người máy nguyên mẫu trên ISS và sửa chữa các thiết bị hỏng”.

Chỉ huy mới trạm ISS là phi hành gia Max Suraev. Ngoài ra còn có hai thành viên khác là phi hành gia Reid Wiseman (NASA) và Alexander Gerst (Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu).

Ba phi hành gia mới dự kiến đưa lên trạm ISS vào ngày 25/9/2014 là phi hành gia Barry Wilmore (NASA), phi hành gia Alexander Samokutyaev cùng với nữ phi hành gia người Nga Yelena Serova.

Yelena Serova trở thành người phụ nữ Nga thứ 4 bay vào không gian và là người phụ nữ đầu tiên của Nga làm việc trên trạm ISS.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video