Canada tạo cây chịu hạn tốt

Một sinh viên Trường Đại học Toronto (Canada) vô tình quên tưới những cây trồng trong phòng thí nghiệm trong một thời gian dài đã ghi nhận chỉ có một cây sống sót, trong khi các loài cây khác đã chết do thiếu nước.

(Ảnh: HTV)
Nhờ vậy các nhà khoa học Canada đã phát hiện rằng việc loại bỏ một gien đặc biệt mang tên ERA1 giúp cây phát hiện sớm các dấu hiệu khô hạn và phản ứng bằng cách khép các lỗ khí cực nhỏ trên bề mặt lá nhằm ngăn sự thoát hơi nước.

Dựa vào phát hiện trên, công ty Performance Plants tại Kingston đã phát triển công nghệ bảo vệ sản lượng (YPT) cho phép cây phản ứng sớm và hiệu quả hơn khi có những dấu hiệu đầu tiên về thiếu nước trong những thời gian ngắn và kéo dài.

Theo Performance Plants, công nghệ này được các nhà sản xuất nông nghiệp hoan nghênh và sẽ được tung ra thị trường trong vòng 3 hoặc 4 năm tới. Cùng với vài đối tác, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu về công nghệ YPT ở cây cải dầu canola và đã bắt đầu phát triển các kỹ thuật tương tự để thao tác gien ở các cây ngô, cây đậu nành và cây bông.

Theo Techno-Science, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video