Chiêm ngưỡng các loài sinh vật cực hiếm của sông Mekong

Nhiều loài sinh vật ở sông Mekong hiện đang bị đe dọa vì tình trạng săn bắt bất hợp pháp lấy da, thịt và làm vật nuôi. “Tin tốt là những phát hiện mới. Tin xấu là thế giới ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc bảo tồn và duy trì sự bền vững môi trường ở khu vực này,” Nick Cox, Giám đốc Chương trình các loài sông Mekong của Tổ chức thiên nhiên hoang dã (WWF) cho biết.


Cá chép mù (Bangana musaei), do sống trong hang động nên nó hoàn toàn bị mù.


Loài rắn lục có đôi mắt màu hồng ngọc (ngọc đỏ), có tên khoa học Cryptelytrops rubeus.


Cá da trơn “biết đi” (Clarias gracilentus), chúng dùng
vây ngực để đứng thẳng và di chuyển giống như rắn.


Loài này có tiếng kêu như chim hót thay vì tiếng ồm ộp thông thường của ếch nhái.


Loài ếch mắt có hai màu đen và trắng trông như biểu tượng âm - dương.


Cá màu (Borarus naevus).


Thằn lằn 2 chân (Jarujinia bipedalis), chúng chỉ có 2 chân trước, không có chân sau.


Loài dơi mũi ống Beelzebub (còn được gọi với cái
tên khác là dơi mặt quỷ) được tìm thấy ở Việt Nam.


Trăn đuôi ngắn (Python kyaiktiyo) đang có nguy cơ tuyệt chủng do mất môi
trường sống, săn bắn bất hợp pháp để lấy thịt, da và bị buôn bán làm vật nuôi lạ.

Theo Kien Thuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video