Chim cánh cụt đảo Hoàng Đế biến mất

Cuộc điều tra của đoàn khảo sát Nam cực không tìm thấy một con chim cánh cụt Hoàng đế nào còn trên hòn đảo cùng tên này.


Băng tan đã làm cho những chú chim cánh cụt Hoàng Đế không còn nơi cư trú.

Những năm gần đây, khu vực đảo Hoàng Đế ấm lên với tốc độ chưa từng thấy. Đây chính là nguyên nhân chính khiến loài chim này biến mất, nhà khoa học Philip Trathan, trưởng nhóm khảo sát đến từ Anh cho biết.

Chim cánh cụt Hoàng Đế được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1948 tại một hòn đảo nhỏ được đặt tên là Hoàng Đế ở phía Tây của bán đảo Nam cực.

Khi mới được phát hiện, số lượng chim cánh cụt Hoàng Đế còn khoảng 150 đôi đang trong độ tuổi sinh sản. Số lượng này được duy trì tương đối ổn định cho tới năm 1970. Nhưng đến năm 1978, số lượng loài này bắt đầu giảm mạnh, đến năm 1999 thì chỉ còn chưa đầy 20 cặp chim.

Một con chim cánh cụt Hoàng Đế cao khoảng 1.2 m, và nặng chừng 38 kg. Vào mùa thu và mùa đông, những tảng băng dày đặc chính là nơi chúng tập trung để giao phối, đẻ trứng và nuôi non.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video