Đài Loan: Động đất mạnh làm 14 người bị thương

Ngày 19/12, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Hualien, cách thủ đô Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) 135km, khiến 14 người bị thương nhưng không có cảnh báo về sóng thần. 

Xe ôtô bị hỏng do bồn chứa nước trên nóc tòa nhà rơi xuống trong trận động đất ở Đài Bắc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục Phòng cháy Đài Loan cho biết toàn bộ những người trên chỉ bị thương nhẹ, trong đó có 13 người bị ốm do hít phải khí đốt bị rò rỉ từ một khách sạn. Số nạn nhân còn lại bị thương do mảnh vỡ rơi từ trần nhà.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo tâm địa chấn nằm ở độ sâu 45km ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan, cách Hualien 45km.

Đài truyền hình địa phương cho biết các tòa nhà tại Đài Bắc đã bị rung chuyển trong nhiều giây sau khi động đất xảy ra. Dịch vụ đường sắt cao tốc và tầu điện ngầm ở Đài Loan cũng tạm dừng hoạt động.

Động đất thường xảy ra tại Đài Loan song phần lớn ở mức độ nhỏ. Tuy nhiên, trận động đất 7,6 độ Richter ở miền Trung Đài Loan năm 1999 đã làm hơn 2.300 người thiệt mạng./.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video