Điện thoại di động không liên quan tới ung thư não

Các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định tần số điện từ trong điện thoại di động rất an toàn và không gây ung thư não.


Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Theo cuộc nghiên cứu do WHO tiến hành đầu năm nay, tần số điện từ trong điện thoại di động là bức xạ không bị ion hóa, có nghĩa là nó không đủ mạnh để làm biến đổi các phân tử trong cơ thể con người. Do vậy điện thoại di động không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với sức khỏe người sử dụng, mà ảnh hưởng duy nhất của tần số điện từ chỉ làm cho dái tai của người sử dụng điện thoại di động bị nóng lên sau một cuộc đàm thoại kéo dài.

Cuộc nghiên cứu trên do 21 nhà khoa học tiến hành đối với 5.117 ca bệnh ung thư não tại 13 quốc gia trên khắp thế giới.

Tại Malaysia, cho tới nay, Ủy ban thông tin và đa truyền thông (MCMC) nước này chưa hề nhận được thông tin về bất cứ trường hợp ung thư não nào liên quan tới việc sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, MCMC đã nhận được 43 lời phàn nàn về tình trạng nhiễu sóng do các đài phát viễn thông gây ra.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video