Động đất nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn ở Hà Nội

TS. Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết tính từ 15/12/2023 đến 14/5/2024, trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam ghi nhận 126 trận động đất.

Phần lớn các trận động đất này là động đất kích thích, do thuỷ điện tích nước gây ra như loạt trận động đất xuất hiện tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thời gian qua. Ngoài ra, ghi nhận khoảng 10 trận động đất tự nhiên, đáng lưu ý có trận động đất mạnh 4.0 độ tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, các trận động đất vừa qua xảy ra tại Ninh Bình, Yên Bái, Thanh Hoá, Hà Nội, Phú Yên. Đây là các khu vực có đới đứt gãy hoạt động. Việt Nam có mấy chục đứt gãy hoạt động, là nguồn phát sinh động đất. Về nguyên tắc, động đất càng lớn thì khả năng lặp lại càng ít, động đất nhỏ dưới 4 độ thì tần suất lặp lại thường xuyên hơn.

"Tại Hà Nội có đới đứt gãy sông Hồng – sông Chảy đi qua. Trong quá khứ, đới đứt gãy này từng ghi nhận động đất mạnh 5.1-5.6 độ", ông Xuân Anh nói.


Động đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực nhà tập thể ở Hà Nội. (Ảnh minh hoạ).

Khoảng 20 năm qua, hầu hết các trận động đất ảnh hưởng đến Hà Nội đều xuất hiện từ xa như Thái Lan, Lào, Trung Quốc hoặc Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên, ngày 25/3/2024, một trận động đất mạnh 4 độ đã xảy ra tại chính Hà Nội. Điều này cho thấy động đất vẫn xảy ra ở những đới đứt gãy đang hoạt động.

TS Xuân Anh cho biết, Viện Vật lý địa cầu mong muốn có thể làm lại bản đồ phân vùng nguy hiểm động đất và thực hiện đánh giá rủi ro động đất. Việc phân vùng nguy hiểm động đất sẽ giúp đánh giá mức độ động đất cực đại có thể xảy ra khi xuất hiện trong khu vực.

Đánh giá rủi ro sẽ góp phần lượng hoá thiệt hại có thể xảy ra nếu động đất xuất hiện, liên quan nhiều đến xây dựng công trình. TS Xuân Anh cho rằng điều này là rất cần thiết, nhất là với các công trình quan trọng của đất nước và các khu vực đông dân cư. Riêng tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, động đất nhỏ cũng có thể xảy ra thiệt hại rất lớn.

Theo vị chuyên gia này, Hà Nội nên lắp đặt hệ thống quan trắc ở một số công trình quan trọng, các khu vực đông dân cư để góp phần định lượng hoạt động động đất, làm cơ sở đánh giá rủi ro động đất gây ra.

Trước đó, vào 8 giờ 05 phút 35 giây (giờ Hà Nội) sáng nay 25/3, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.770 độ vĩ Bắc, 105.720 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km, trên khu vực huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Người dân thủ đô, nhất là những người sống và làm việc ở nhà cao tầng cảm nhận rõ rung chấn từ trận động đất này.

Cập nhật: 15/07/2024 Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video