Đột phá mới trong cấy ghép phổi lợn trên người

Theo Daily Telegraph của Anh, các nhà khoa học Australia gần đây đã đạt được bước đột phá mới trong nghiên cứu cấy ghép phổi lợn vào cơ thể người.

Cụ thể, các nhà khoa học đã truyền máu người vào phổi lợn và lợi dụng thiết bị thông gió và bơm làm cho phổi lợn “hô hấp thành công.”

Các chuyên gia đánh giá rằng thành quả nghiên cứu này trong vòng 5 năm tới có thể giúp thực hiện việc cấy ghép cơ quan động vật vào cơ thể người.

Khâu then chốt về mặt kỹ thuật của bước đột phá trong thí nghiệm này là các nhà khoa học đã cắt bỏ thành công một đoạn ADN của lợn không có mối tương quan giữa cơ quan của lợn và máu người.

Hiện tại ADN của người cũng được đưa vào trong cơ quan của lợn, như vậy có thể giảm thiểu tối đa vấn đề đào thải lẫn nhau giữa sự đông máu và cơ quan được cấy ghép.

Dự kiến vào tháng 8 tới các nhà khoa học sẽ công bố báo cáo hoàn chỉnh về thí nghiệm này. Giáo sư Filippini, chuyên gia y học, chỉ ra: “Đây quả thực là một dạng 'người lợn.' Vấn đề là xã hội hiện tại vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị để tiếp nhận một sinh vật có một phần là người và một bộ phận là lợn”./.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video