Đười ươi và tinh tinh biết lo xa

Đười ươi và tinh tinh lùn (bonobo) cũng biết lên kế hoạch cho tương lai. Phát hiện mới của các nhà khoa học đã đặt dấu hỏi cho quan điểm rằng người là sinh vật duy nhất biết nghĩ cho ngày mai.

Nhóm nghiên cứu người Đức phát hiện thấy những con khỉ hình người này có thể lựa chọn một công cụ phù hợp cho một trò chơi yêu thích, cất nó đi và lôi ra dùng lại để lĩnh thưởng vài giờ sau đó.
Các nhà khoa học từ Viện nhân chủng học tiến hoá Max Planck cho biết việc lập kế hoạch cho tương lai, chứ không chỉ hiện tại, là một trong những thành tựu nhận thức quan trọng nhất của con người. Đó là bởi nó cần cả một thời gian dài trì hoãn trước khi được thực hiện hành động nào đó và được đền đáp.

Nhóm nghiên cứu đã cho phép tinh tinh lùn và đười ươi chọn các công cụ để với đến nho hoặc những chai nước quả. Trong một nửa số lần chọn, chúng lấy công cụ phù hợp với mỗi loại, cất về phòng và 14 tiếng sau lại đem ra dùng để lĩnh thưởng.

Theo các nhà nghiên cứu, cả hai loài đều thể hiện kỹ năng này, chứng tỏ nó đã tiến hoá ít nhất 14 triệu năm trước, thời điểm mà tất cả các loài khỉ hình người lớn đều có chung một ông tổ.

Đây là bằng chứng đầu tiên được công bố về việc khỉ hình người có thể cất giữ công cụ để dùng cho tương lai.

Chim giẻ cùi bụi rậm, sống ở châu Mỹ, cũng có khả năng dự phòng tương tự. Chúng cất thức ăn xung quanh tổ để giảm bớt nguy cơ bị đánh cắp.

T. An

Theo ABConline, VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video