Gấu trúc mở rộng địa bàn cư trú

Tân hoa xã vừa cho biết những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà bảo tồn đã được đền đáp xứng đáng khi loài gấu trúc khổng lổ đang mở rộng địa bàn cư trú sang phía tây.

Các nhà bảo tồn cho biết, mới đây họ đã tìm thấy phân của loài vật này ở ngoài khu bảo tồn rừng trúc tự nhiên Baishuijiang rộng 220.000 hécta ở giáp ranh hai tỉnh Cam Túc và Tứ Xuyên, nơi được biết như là chổ ở duy nhất của gấu trúc.

Ông Huang Huali, phó giám đốc Cơ quan quản lý khu dự trữ tự nhiên Baishuijiang khẳng định điều này chứng tỏ loài gấu trúc đang mở rộng địa bàn cư trú và nhiều khả năng là số lượng của chúng cũng đang tăng lên.

Cơ quan quản lý lâm nghiệp quốc gia Trung Quốc ước tính hiện nay trong tự nhiên còn khoảng 1.590 gấu trúc sống trong môi trường hoang dã, chủ yếu tại vùng núi Tứ Xuyên. Tuy nhiên một báo cáo mới đây của các nhà khoa học Anh và Trung Quốc cho biết hiện trong tự nhiên có trên dưới 3.000 cá thể gấu trúc.


(Ảnh: TTO)

Đ.K.L.

Theo Reuters, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video