Giới khoa học "giật mình" vì quá nhiều người bị mộng du

Hiện tượng mộng du ở người trưởng thành Mỹ hiện nay khiến giới khoa học phải giật mình. Theo một nghiên cứu mới nhất vừa được công bố hôm thứ Hai (14/5) trên tạp chí Thần kinh, ở Mỹ hiện có tới 8 triệu người bị mắc chứng đi ra khỏi giường trong khi đang ngủ.


Hiện ở Mỹ có tới 8 triệu người bị mộng du (Ảnh: Livescience)

Trên thực tế, khoảng 3,6% người Mỹ trưởng thành bị mộng du ít nhất 1 lần/năm và 1% trải qua tình trạng này 2 lần/tháng.

Kết quả này cao hơn so với các nghiên cứu được thực hiện trước đó một thập kỷ, bao gồm cả những người cao tuổi Châu Âu với khoảng 2% bị mộng du.

Phát hiện của nghiên cứu cũng chỉ ra các bệnh về thần kinh trong đó có trầm cảm và một số loại thuốc chống trầm cảm chính là nguyên nhân gây ra mộng du. Ngoài ra, nghiên cứu cũng có thể cung cấp một số đầu mối để điều trị các rối loạn.

“Giờ đây điều đầu tiên chúng ta cần làm là loại bỏ những tác nhân liên quan đến mộng du như mất ngủ, uống rượu”, bác sỹ Maurice Ohayon làm việc tại ĐH Y Stanford nói. “Điều quan trọng là chúng ta phải nói với mọi người rằng đừng cảm thấy xấu hổ khi mình bị mộng du”.

Tham khảo: Livescience

Theo Đất Việt, Livescience
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video