Hàn Quốc xây trạm nghiên cứu thứ 2 tại Nam Cực

Theo mạng tin tức Hàn Quốc, Bộ Địa chính và Hải dương Hàn Quốc cho biết nước này đã bắt đầu khởi công xây dựng trạm nghiên cứu khoa học Nam Cực Jang Bogo tại Vịnh Terra Nova, phía Đông Nam của Nam Cực.

Đây sẽ là trạm nghiên cứu thứ 2 của Hàn Quốc nằm ở Nam Cực. Jang Bogo là một nhân vật lịch sử thế kỷ thứ 9 thời Silla thống nhất và được mệnh danh là “Vua hàng hải".

Được biết, trạm nghiên cứu 4.300m2 thân thiện với môi trường này sẽ được xây cho đến năm 2014. Trạm này gồm 10 tòa nhà, trong đó có phòng thí nghiệm nghiên cứu tự động theo dõi thời tiết và trạm quan trắc theo dõi động đất, địa từ học và lớp biên khí quyển.

Trạm nghiên cứu khoa học đầu tiên của Hàn Quốc ở Nam Cực mang tên Vua Sejong ở đảo Vua George được xây dựng vào năm 1988.

Vào năm 2010, Hàn Quốc đã khảo sát Cape Burks và vịnh Terra Nova để xây dựng trung tâm nghiên cứu thứ 2 tại Nam Cực.

Vịnh Terra Nova ở gần biển Ross thuận lợi cho nghiên cứu đa dạng và có đường cất hạ cánh cho máy bay, giúp công tác vận chuyển thuận lợi trong các tình huống khẩn cấp.

Khi trạm nghiên cứu Jang Bogo được khánh thành vào tháng 3/2014 thì Hàn Quốc sẽ trở thành nước thứ 9 trên thế giới sở hữu từ 2 trạm nghiên cứu trở lên ở Nam Cực sau Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video