Hổ mang chúa "say đòn" tưởng chết dưới tay kỳ đà nước: Điều gì giúp nó sống sót phút cuối?

Không thể cắn xuyên cơ thể đối thủ để tiêm nọc độc, con rắn hổ mang chúa đành nằm im chịu trận.


Kỳ đà có đòn tấn công bằng... đuôi rất lợi hại.

Một cuộc chiến đã diễn ra giữa hai loài bò sát: Kỳ đà nước (tên khoa học: Varanus salvator) và hổ mang chúa. Khi phát hiện ra kẻ thù, hổ mang ngay lập tức dựng đứng thân trên rồi bành mang ra đe dọa.

Trong khi đó, kỳ đà lại có đòn tấn công bằng... đuôi của mình. Nó sử dụng chiếc đuôi quật nhiều lần rồi cắn vào mình con rắn, lắc mạnh nhằm khiến hổ mang "say đòn".

Đối diện với đối thủ có lớp da cứng, rắn hổ mang khó lòng cắn xuyên thủng da kẻ thù để tiêm nọc độc nên đành chịu đòn đau.

Lợi dụng lúc con kỳ đà nhả con rắn ra, người quay đã dùng que nhỏ để xua con rắn chạy đi, nhờ vậy hổ mang may mắn sống sót về sau.

Cập nhật: 24/09/2020 Theo Tổ Quốc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video