Hóa thạch 70 triệu năm trong bưu phẩm từ Mỹ

Hơn 200 hóa thạch răng mới được phát hiện trong gói bưu phẩm từ Mỹ gửi đến Trung Quốc.


Một số hóa thạch răng Mosasaurus trong bưu phẩm được gửi từ Mỹ đến Trung Quốc. (Ảnh: Nanjing Morning News)


Hình ảnh mô phỏng hai cá thể thuộc loài Mosasaurus. (Ảnh: Wikipedia)

Cơ quan an ninh và kiểm tra xuất nhập cảnh thành phố Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, phát hiện số hóa thạch này khi đang kiểm tra hai bưu phẩm được gửi từ Mỹ.

Theo các nhà nghiên cứu, hóa thạch được xác định thuộc về một loài sinh vật cổ gọi là Mosasaurus, sống ở kỷ Phấn trắng (Đại Trung Sinh), cách đây khoảng 70 triệu năm. Chúng có hình dạng giống cá sấu chân chèo, phần hàm dài nhọn, thường sống ở khu vực gần bề mặt đại dương.

ECNS cho hay, đây là lần đầu tiên hóa thạch Mosasaurus được phát hiện ở Trung Quốc.

Luật pháp Trung Quốc cấm mọi cá nhân và tổ chức nhập hoặc đưa về nước các loại hóa thạch mà không có sự cho phép của hải quan. Trường hợp này đang được hải quan địa phương điều tra.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video