Indonesia đã bị mất 4.000 hòn đảo

Nằm trên quần đảo lớn nhất thế giới và được mệnh danh là Vương quốc của nghìn đảo, Indonesia đã bị mất 4.000 hòn đảo trong những năm qua và giảm xuống còn khoảng 13.000 hòn đảo sau một cuộc điều tra dân số đảo vừa mới kết thúc của đất nước này - hãng thông tấn Antara của Indonesia cho biết.

Một phần của vương quốc nghìn đảo Indonesia nhìn từ trên cao. Ảnh: Bee

Tuy nhiên, việc suy giảm số lượng các hòn đảo ở quốc gia này lại không hề có liên quan tới việc mực nước biển dâng cao do hiện tượng nóng lên toàn cầu, hoặc việc khai thác lượng lớn cát để xuất khẩu của quốc gia này - Sudirman Saad, người đứng đầu bộ phận giám sát bờ biển và các đảo lớn nhỏ trực thuộc Bộ Thủy sản và giao thông đường thủy Indonesia cho biết.

"Theo kết quả khảo sát mới nhất, tổng số đảo của chúng tôi đã giảm còn khoảng 13.000 hòn đảo. Đây là số liệu điều tra chính xác nhất chúng tôi có được, còn những kết quả điều tra trước đây đều không được kiểm chứng" - ông Sudirman Saad cho biết.

Chương trình nghiên cứu thống kê số lượng đảo của Indonesia được bắt đầu vào cuối năm 2005 sau khi Liên Hợp Quốc lên tiếng kêu gọi Indonesia thực hiện quyền lợi quốc tế hợp pháp của mình là đặt tên cho tất cả những hòn đảo nằm thuộc chủ quyền thống nhất của họ.

Tại thời điểm trước khi Liên Hợp Quốc đưa ra lời kêu gọi, các quan chức của Bộ Thủy sản và giao thông đường thủy tạm thời đồng ý rằng chính thức họ chỉ có 17.504 hòn đảo trong đó có khoảng 6.000 hòn đảo không có người ở dựa trên số liệu thống kê được cung cấp bởi các quan chức chính phủ cũng như các chính trị gia nổi loạn của nước này.

Nhưng tới năm 2010, việc thống kê lại đã kết thúc và chính phủ Indonesia đã chính thức công bố bản danh sách cuối cùng tên gọi 13.000 hòn đảo của họ. Dự kiến năm 2012 sẽ đăng ký tên cho tất cả các hòn đảo.

Chạy dọc hơn 5.000 km theo đường xích đạo, Indonesia sở hữu tới gần một nửa số lượng đảo trên thế giới trong đó có những hòn đảo lớn như New Guinea (cùng chung với Papua New Guinea), chiếm 2/3 diện tích đảo lớn Kalimantan (còn thuộc sở hữu của cả Malaysia và Brunei) và hòn đảo lớn thứ 6 trên thế giới Sumatra. Tuy nhiên, khoảng 60% của 240 triệu người Indonesia lại tập trung sống trên hòn đảo tương đối nhỏ là Java, hòn đảo có diện tích nhỏ bằng 1/3 diện tích của thủ đô nước Nga.

Theo Bee
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video