Indonesia nghiên cứu dùng voi cảnh báo động đất

Tờ Nhật báo Tinh Châu của Indonesia ngày 13/4 đưa tin cơ quan quản lý thảm họa của Chính phủ Indonesia đang hợp tác với các nhà khoa học nghiên cứu làm thế nào dùng các động vật hoang dã như voi để làm công cụ cảnh báo các thiên tai như động đất, sóng thần…

Quan chức Chính phủ Indonesia cho biết các nhà nghiên cứu sẽ triển khai thí nghiệm tại nơi gần thành phố Padang, tỉnh Tây Sumatra, theo đó sẽ thả voi ở xung quanh thành phố và các vùng ven biển, bố trí đủ nhân viên để đảm bảo đàn voi không quấy nhiễu cuộc sống của người dân.

Các chuyên gia cho hay nhiều động vật hoang dã rất nhạy cảm đối với thiên tai.

Năm 2004, trước khi xảy ra sóng thần ở Indonesia, voi hoang dã đồng loạt chạy đến lánh nạn ở những nơi đất cao. Điều này chứng minh chúng có khả năng cảnh báo thiên tai rất cao.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video