Kế hoạch hành động bảo vệ voi

Môi trường sống của voi đang ngày càng thu hẹp lại vì các hoạt động của con người (Ảnh: BBC)

Tất cả các quốc gia có loài voi hoang dã của châu Á đã có buổi gặp gỡ lần đầu tiên để thảo luận về khả năng sinh tồn của loài này.

Mục tiêu của hội thảo tại Kuala Lumpur là để đạt được thoả thuận về biện pháp tốt nhất để xử lý với các mối đe dọa gia tăng đối với loài động vật có vú lớn nhất châu lục này.

Các đại biểu nhất trí rằng việc hợp tác xuyên biên giới là cần thiết để bảo vệ môi trường sống đang ngày càng thu hẹp dần của loài voi.

Số lượng voi hoang dã tại châu Á ước tính có khoảng 30.000 đến 50.000 con.

Hội thảo kéo dài ba ngày này là do chính phủ Malaysia đứng ra tổ chức, kết hợp với Liên đoàn bảo vệ thiên nhiên thế giới, nhằm nhất trí về cách thức tốt nhất để bảo vệ lượng voi còn lại.

Các quốc gia Nam và Đông Nam Á là những nước có mật độ dân số đông nhất thế giới, và hoạt động của con người ngày càng đe dọa tới sự sống còn của các loài voi.

Đại biểu từ các quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm và tìm cách cải thiện môi trường sống cho voi rừng.

Theo BBC
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video