“Kho tàng sinh vật” dưới biển Nam Cực

Một thế giới sinh vật biển đa dạng lạ thường vừa được khám phá dưới vùng biển sâu, tối ở Nam Cực.

Các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 700 loài sinh vật mới ở vùng biển từng được cho là quá khắc nghiệt không thể có sự sống. Trong số này, có cả loài hải miên ăn thịt, loài giáp xác, động vật thân mềm…

Tiến sĩ Katrin Linse, một nhà nghiên cứu sinh vật biển thuộc Nhóm khảo sát Nam Cực của Anh (BAS) cho biết: “Phát hiện này là bước đầu tiên để chúng ta hiểu về mối quan hệ phức tạp giữa đại dương sâu thẳm và sự phân bổ của thế giới sinh vật biển”.

Theo giới chuyên môn, bằng cách so sánh các loài mới được phát hiện ở vùng biển sâu và các loài sống ở trên cạn hơn xung quanh Nam Cực, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu và môi trường đến các sinh vật trong quá trình tiến hóa.


Một loài mới được phát hiện dưới vùng biển Nam Cực


Tôm Munna


Ctenocidaris, một loài nhím biển được một nhóm các nhà khoa học quốc tế tìm thấy ở biển Nam Cực


Một loài động vật thân mềm


Một động vật chân giống vừa được tìm thấy


Một loài giáp xác thuộc gia đình Epimeriidae


Một trong số 76 loài hải miên vừa được tìm thấy, trong số này
có 37 loài chưa từng được phát hiện từ trước tới nay

T.VY

Theo BBC, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video