Khoa học đã chỉ ra: Người viết chữ càng xấu càng sở hữu trí thông minh không ngờ

Các "thánh" chữ xấu đảm bảo sẽ share ngay khi được được bài viết này!

Thử nói xem cái thời đi học, chữ viết của bạn được khen là đẹp, dễ nhìn hay xấu như "gà bới"?

Và hẳn không ít người nói rằng, nét chữ chính là nết người vì thế chữ xấu thì sau bạn khó thành công?

Nhưng có lẽ bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ sau khi đọc bài viết này. Bởi sự thật cho thấy, người viết chữ càng xấu, lộn xộn lại sở hữu trí thông minh nhanh nhạy không ngờ và tiềm ẩn khả năng thiên tài.


Người viết chữ càng xấu, lộn xộn lại sở hữu trí thông minh nhanh nhạy không ngờ.

Các nhà khoa học đã nhận định rằng, hầu hết những người thông minh chữ viết tay của họ có xu hướng xấu xí và lộn xộn. Đó là bởi quá trình suy nghĩ trong tâm trí quá nhanh và không thể kịp so sánh với tốc độ bàn tay trong khi viết được. Kết quả là chữ viết tay lại thành ra bị cho cẩu thả.

Bạn có biết, chữ viết tay của nghệ sĩ nổi tiếng Picasso "xấu" khủng khiếp không? Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự sáng tạo phong phú trong ông.

Hay cả như Albert Einstein, Michael Jackson và Beethoven đều là những người có "kinh nghiệm" trong việc viết chữ xấu khủng khiếp. Nhưng họ thật sự là những "thiên tài".


Bạn có đọc được chữ trong bài văn này không?

Lý do là bởi, khi hoạt động của não làm việc 1 cách quá tốc độ, rõ ràng chúng sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng vận động. Nói đơn giản, khi 1 người bị khiếm thị, thính giác của họ sẽ tốt vượt trội để nắm bắt mọi thứ 1 cách chính xác hơn so với người thường.

Khi 1 bọ phận cảm giác nào yếu, hệ thống giác quan sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Tương tự như vậy, khi bạn viết chữ không được ngay ngắn, chỉn chu, chính xác... nghĩa là phần não bộ đang "chạy hết tốc lực" đó mà.


Khi hoạt động của não làm việc 1 cách quá tốc độ, rõ ràng chúng sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng vận động. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, bạn không nên nhầm lẫn điều này với hội chứng Dysgraphia. Dysgraphia là chứng tật bẩm sinh. Người bị tật này thiếu khả năng đọc và viết mặc dù phát triển đầy đủ trí thông minh, hiểu biết.

Chứng này là do có sự bất thường tại tầng lớp trên của vỏ não - làm trẻ mất khả năng ghi nhận và hiểu đường nét của chữ và ký hiệu.

Cập nhật: 29/04/2017 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video