Lần đầu thấy đất hiếm hàm lượng cao ở Ấn Độ Dương

Theo Tân Hoa Xã, chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản ngày 19/5 tuyên bố họ đã phát hiện bùn đáy biển phía Đông ấn Độ Dương chứa đất hiếm với hàm lượng cao.

>>> Nhật tìm thấy nguồn đất hiếm khổng lồ dưới biển


Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản tại cảng Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 5/9/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên phát hiện bùn đáy biển chứa đất hiếm trong vùng biển ngoài Thái Bình Dương, chứng tỏ đất hiếm có khả năng phân bố rộng rãi trên biển toàn cầu.

Địa điểm phát hiện đất hiếm lần này nằm ở vùng biển ấn Độ Dương cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 1.000km về phía Tây, cách quần đảo Cocos của Australia không xa.

Thông qua phân tích bùn đáy biển, nhân viên nghiên cứu phát hiện dưới đáy biển với độ sâu khoảng 5.600m có lớp bùn chứa đất hiếm.

So với Thái Bình Dương, địa điểm chứa đất hiếm này có độ sâu hơn và khai thác khó hơn.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video