LHQ cử đại sứ liên hệ với người ngoài hành tinh

Liên Hợp Quốc có thể chỉ định ra một đại sứ vũ trụ có nhiệm vụ là cầu nối trong trường hợp người ngoài Trái đất cố gắng liên hệ với con người chúng ta.

Dự kiến, bà Mazlan Othman, nhà vật lý học thiên thể người Malaysia, sẽ được trao nhiệm vụ liên hệ với sinh vật ngoài hành tinh nếu họ muốn liên lạc với con người trên Trái đất. Bà Mazlan Othman sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới tại một cuộc họp của Hiệp hội Khoa học hoàng gia được tổ chức tại Buckinghamshire trong tuần này.

Hiện tại, bà Othman đang là giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề vũ trụ (UNOOSA). Nữ khoa học gia 58 tuổi này cho biết trong thời gian gần đây đã có thêm hàng trăm hành tinh mới được phát hiện trong vũ trụ, vì thế, khả năng tìm thấy người ngoài Trái đất đang trở nên có cơ sở hơn.


Chúng ta sẽ có một đại sứ để nói chuyện với người ngoài hành tinh trong tương lai. (Ảnh: Telegarph)

Bằng việc tìm kiếm sự sống trên những hành tinh mới được phát hiện, hy vọng chúng ta sẽ sớm nhận được những tín hiệu liên lạc từ những người ngoài hành. Vì thế, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp những vị khách này ngay từ bây giờ”, bà Mazlan Othman phát biểu.

Trong khi đó, giáo sư Richard Crowther, một chuyên gia về luật vũ trụ tại Cơ quan vũ trụ Anh, đánh giá: “Bà Othman là người phù hợp nhất với vai trò đại diện của Trái đất trong các cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh có thể sẽ diễn ra trong tương lai”.

Mặc dù vậy, các thành viên thuộc Ủy ban cố vấn khoa học của Liên Hợp Quốc cho rằng việc cử bà Mazlan Othman là đại sứ liên hệ với người ngoài Trái đất cần phải được thảo luận và thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking đã cảnh báo rằng người ngoài Trái đất sẽ không hiền lành như chúng ta tưởng bởi vì họ là những kẻ đi xâm chiếm.

Tôi tưởng tượng người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện trên những con tàu khổng lồ. Họ tìm đến Trái đất của chúng ta bởi vì họ đã sử dụng hết tài nguyên trên hành tinh của mình. Lúc đó, người ngoài hành tinh sẽ giống như Christopher Columbus lần đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ, biến những người dân gốc châu Mỹ thành những người nô lệ”, Stephen Hawking cảnh báo.

Theo Telegraph, Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video