Loài nào có thể ghi nhớ và "nhại" tiếng kêu của 20 loài động vật khác nhau?

Loài chim Cầm Điểu hay còn gọi là chim Đàn Lia (Lyrebird) là loài chim bản địa của Australia. Vẻ ngoài của chúng nổi bật với chiếc đuôi lớn của những con trống khi tán tỉnh chim mái. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy Cầm Điểu có ghi nhớ và "nhại" tiếng kêu của 20 loài động vật khác nhau.


Cầm Điểu có ghi nhớ và "nhại" tiếng kêu của 20 loài động vật khác nhau.

Hiện các nhà khoa học chỉ phát hiện được 2 loài Cầm Điểu. Một là siêu giống Cầm Điểu hay còn gọi là weringerong và hai là Albert. Chim mái có chiều dài khoảng 74 – 84 cm và chim trống dài khoảng 80 – 98 cm. Chim Cầm Điểu thường làm tổ trong các bụi cây rậm rạp, ăn côn trùng, nhện, giun đất và đôi khi là hạt giống.

Loài Cầm Điểu có khả năng đặc biệt là có thể nhại giọng của các loài động vật khác, thậm chí là máy móc. Nhờ hệ thống thanh quản đặc biệt mà chúng có thể bắt chước tiếng kêu của tất cả các loài động vật, kể cả máy cưa, máy chụp hình và tiếng người. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy Cầm Điểu có ghi nhớ và "nhại" tiếng kêu của 20 loài động vật khác nhau.

Loài chim này có khả năng bắt chước tuyệt vời một dải âm thanh nào mà nó đã nghe, điều này được chúng sử dụng như một cơ chế tự vệ để đe dọa và chạy trốn khỏi các kẻ thù.

Cập nhật: 03/06/2020 Theo Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video