Mỹ phóng vệ tinh để cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa toàn cầu

Lực lượng Không gian Hoa Kỳ vừa phóng vệ tinh cảnh báo sớm tên lửa cuối cùng vào không gian, hoàn tất "Hệ thống Hồng ngoại Dựa trên Không gian".

Theo CNN, vào lúc 6 giờ ngày 4/8, United Launch Alliance đã phóng tên lửa Atlas 5 từ địa điểm phóng ở Florida mang theo vệ tinh cảnh báo tên lửa cuối cùng của Hệ thống hồng ngoại dựa trên không gian (SBIRS) lên vũ trụ.


Hệ thống SBIRS có thể phủ sóng toàn cầu 24/7

Đây là vệ tinh thứ sáu của hệ thống SBIRS, có tên mã là SBIRS-GEO-6 có thể phát hiện tên lửa đạn đạo được phóng đi bất cứ đâu trên thế giới.

Hệ thống SBIRS, được Lockheed Martin thiết kế để thay thế các vệ tinh cảnh báo sớm của Chương trình Hỗ trợ Quốc phòng (DSP) đã cũ - vệ tinh đầu tiên được phóng cách đây hơn 50 năm. Sau vụ phóng thành công SBIRS Geo-6 vào thứ Năm, SBIRS sẽ bao gồm ba vệ tinh trên quỹ đạo địa không đồng bộ (GEO) và hai vệ tinh được phân loại bổ sung trên quỹ đạo hình elip cao (HEO) xung quanh các cực. Vệ tinh đầu tiên trong SBIRS được phóng vào năm 2011 và gần đây nhất là SBIRS Geo-5, được phóng lên quỹ đạo trên tàu Atlas V vào tháng 5/2021, cũng từ Trạm Không gian Cape Canaveral.

So với vệ tinh cảnh báo sớm tên lửa thế hệ trước, tốc độ quét và độ nhạy của SBIRS đã tăng hơn 10 lần và phạm vi phủ sóng được mở rộng thêm 2 lần lên 4 lần. Thông tin cảnh báo sớm được gửi đến hệ thống điều khiển hoạt động mặt đất, trong khi hệ thống vệ tinh "Chương trình hỗ trợ quốc phòng" trước đó cần 60 đến 90 giây, giúp rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo sớm và cho quân đội Mỹ đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu chống tên lửa, giúp cải thiện tỷ lệ đánh chặn thành công.

CNN cho biết hệ thống SBIRS có thể phủ sóng toàn cầu 24/7, theo dõi các vụ phóng tên lửa toàn cầu và đưa ra các cảnh báo sớm quan trọng về các mối đe dọa có thể xảy ra đối với máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ. Ví dụ, khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào các căn cứ của Iraq vào tháng 1/2020, các hệ thống vệ tinh đã đưa ra những cảnh báo vào phút chót cho các lực lượng Mỹ và đồng minh. Riêng trong năm 2019, hệ thống đã phát hiện gần 1.000 vụ phóng tên lửa.

Cập nhật: 08/08/2022 VNReview
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video