Mỹ thành lập ngân hàng tế bào mầm quốc gia

Ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy tế bào mầm có thể dùng để điều trị hiệu quả nhiều căn bệnh nguy hiểm
Viện Y tế quốc gia Mỹ hôm qua 3-10 cho biết sẽ thành lập một ngân hàng tế bào mầm quốc gia tại Trường ĐH Wisconsin, nơi các tế bào mầm phôi người lần đầu tiên được phân lập.

Ngân hàng tế bào mầm quốc gia này sẽ cung cấp tế bào mầm phôi người - được chính quyền liên bang phê chuẩn và tài trợ - dùng cho các nghiên cứu. Tại Mỹ, nghiên cứu tế bào mầm đã có từ trước tháng 8-2001 khi tổng thống George W. Bush cấm liên bang tài trợ cho các nghiên cứu dùng tế bào mầm từ các nguồn khác.

“Ngân hàng tế bào mầm quốc gia, phần thưởng dành cho Viện nghiên cứu WiCell tại Wisconsin, sẽ giúp giảm chi phí cho các nhà nghiên cứu và duy trì việc kiểm soát chất lượng các tế bào”, theo các quan chức Viện Y tế quốc gia Mỹ.

Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết họ cũng tài trợ cho 2 trung tâm nghiên cứu tế bào mầm khác tại Trường ĐH California and Davis và Trường ĐH Northwestern tại Chicago. Viện này sẽ chi 16,1 triệu USD trong 4 năm cho ngân hàng tế bào mầm và 9,6 triệu USD cho các trung tâm nghiên cứu tế bào mầm.

Tế bào mầm ban đầu có thể phát triển thành bất kỳ dạng tế bào nào của cơ thể. Các nhà khoa học tin rằng chúng có khả năng lớn lên thành các tế bào cần thiết dùng cho điều trị các chấn thương cột sống và các chứng bệnh như bệnh Parkinson và tiểu đường.

T.VY
Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video